Ảnh: Shutterstock.

Ảnh: Shutterstock.

Thị trường tài chính 24h: Thử thách niềm tin

(ĐTCK) VN-Index tiến gần tới ngưỡng 990 điểm; Họp báo ngành ngân hàng quý I/2019;  Cổ tức bằng cổ phiếu, nhà đầu tư có vui?; Thế giới bình yên hơn, chứng khoán Việt sẽ sáng; Thử thách niềm tin của nhà đầu tư; Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng vọt; Bất động sản London “nín thở” theo dõi Brexit...là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.

VN-Index tăng trở lại

Với sự dẫn dắt của một số mã lớn, đặc biệt là trụ đỡ VNM, VN-Index đã nhanh chóng lấy lại sắc xanh trong phiên sáng. Tuy nhiên, lực đỡ là chưa đủ mạnh để VN-Index vượt qua 985 điểm.

Bước sang phiên chiều, lực cầu tiếp tục gia tăng và tập trung vào một số mã lớn như VNM, GAS, MSN, VRE đã kéo VN-Index lên gần 990 điểm khi đóng cửa,

VNM tăng 2,8% lên mức cao nhất ngày 138.600 đồng; VRE tăng 4,3% lên 36.100 đồng, GAS tăng 2,5% lên 100.700 đồng, MSN tăng 4,4% lên 88.000 đồng. Ngoài ra, VCB, VIC, VHM cũng có mức tăng nhẹ dưới 1%.

Trái lại, trong top 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất chỉ còn một vài mã trong nhóm ngân hàng điều chỉnh nhẹ như CTG giảm 0,9% xuống 22.250 đồng, BID giảm 0,8% xuống 35.500 đồng, TCB giảm 0,2% xuống 25.550 đồng.

Nhóm dầu khí khởi sắc trong bối cảnh giá dầu đã vượt mốc 60 USD/thùng. Ngoài GAS tăng tốt thì PLX tăng 2,7% lên 61.000 đồng, PVD tăng 2,8% lên 18.400 đồng, PXS tăng 6,9% lên 4.490 đồng…

Trên sàn HOSE, khối ngoại bán ròng 462.010 đơn vị. Tuy nhiên, tổng giá trị là mua ròng 71,78 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 400.320 đơn vị, với tổng giá trị tương ứng 1,73 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng 263.560 đơn vị. Tổng giá trị là mua ròng 11,58 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch 1/4: VN-Index tăng 7,77 điểm (+0,79%), lên 988,53 điểm; HNX-Index tăng 0,29 điểm (+0,27%), lên 107,72 điểm; UpCoM-Index giảm 0,23 điểm (-0,41%), xuống 57,27 điểm.

Chứng khoán Mỹ 

Theo thông tin mới nhất về cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung, hai bên cho biết họ đã đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán thương mại đã kết thúc vào thứ Sáu tại Bắc Kinh. Các cuộc đàm phán, nhằm giải quyết một cuộc tranh chấp thương mại kéo dài gần 9 tháng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới được Washington gọi là một cách thẳng thắn và xây dựng.

Một phái đoàn Trung Quốc do Phó Thủ tướng Liu He dẫn đầu sẽ tới Washington vào tuần tới cho một vòng đàm phán khác.

Thông tin trên đã thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư trên phố Wall, giúp các chỉ số chứng khoán ỹ tăng mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần.

Hai phiên tăng điểm cuối tuần đã giúp phố Wall nhanh chóng lấy lại đà tăng, lấy lại hết cả vốn lẫn lãi những gì đã mất trong tuần giảm tước đó.

Cụ thể, trong tuần, chỉ số Dow Jones tăng 1,67% sau khi giảm 1,34% trong tuần trước đó, chỉ số S&P 500 tăng 1,20% sau khi giảm 0,77% trong tuần trước đó, Nasdaq cũng quay đầu tăng 1,13% sau khi giảm 0,60% trong tuần trước đó.

Kết thúc phiên 29/3, chỉ số Dow Jones tăng 211,22 điểm (+0,82%), lên 25.928,68 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 18,96 điểm (+0,67%), lên 2.834,40 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 60,16 điểm (+0,78%), lên 7.729,32 điểm.

Thị trường châu Á

Chứng khoán Nhật Bản đã tăng vào ngày đầu tiên của năm tài chính mới, với hy vọng rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán thương mại kết thúc vào cuối tuần này.

Đóng cửa, chỉ số Nikkei 255 tăng 1,35% lên 21.509,03 điểm. Topix tăng 1,5% lên 1.615,81 điểm.

Vào sáng sớm, chính phủ Nhật Bản công bố niên hiệu Reiwa (Lệnh Hòa) có hiệu lực từ ngày 1/5 tới, ngày khởi đầu của một triều đại mới sau khi Nhật Hoàng Akihito thoái vị, nhường ngôi cho thái tử Naruhito.

Tin tức này đã kích hoạt lệnh mua đột biến ở một số cổ phiếu có liên quan đến với tên của thời đại mới, trong đó, công ty quảng cáo Ray Corp, có vần với ký tự đầu tiên ‘Rei’, đã tăng 7,3%.

Mặc dù vậy, tin xấu là niềm tin kinh doanh của Nhật Bản đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm trong quý vừa qua, theo một cuộc khảo sát của Ngân hàng Nhật Bản.

Tuy nhiên, thị trường đã gạt đi những lo ngại này và lấy sự lạc quan từ việc Mỹ và Trung Quốc sẽ đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán thương mại kết thúc vào thứ Sáu tại Bắc Kinh.

Dòng tiền tham lam cũng đã cũng quay trở lại, sau một cuộc khảo sát cho thấy lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc bất ngờ quay trở lại tăng trưởng lần đầu tiên sau bốn tháng vào tháng 3 vừa qua.

Theo đó, các công ty tiếp xúc lớn với thị trường Trung Quốc đã tăng khá mạnh với Yaskawa Electric tăng 5%, Fanuc Corp tăng 2,4% và Komatsu Ltd tăng 3,1%.

Chứng khoán Trung Quốc đã tăng vọt, với những tín hiệu được chờ đợi từ lâu về sự phục hồi kinh tế và tiến triển trong các cuộc đàm phán thương mại Trung-Mỹ.

Đóng cửa, Shanghai Composite tăng 2,6% lên 3.170,36 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 5/2018.

Chỉ số CSI300 bluechip tăng 2,6% lên 3.973,92 điểm, mức cao nhất từ tháng 3/2018.

Chỉ số phụ theo dõi ngành tài chính  tăng 2%, ngành tiêu dùng tăng 1,7% và y tế tăng 2,2%.

Chỉ số phụ ngành bất động sản tăng 3,4% sau kết quả một cuộc thăm dò cho thấy giá nhà tại Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trong năm nay, khi Bắc Kinh kêu gọi các ngân hàng tăng cường cho vay và giảm lãi suất.

Hỗ trợ thị trường phiên hôm nay là kết quả một cuộc khảo sát độc lập của Reuters cho thấy, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) Caixin/Markit tháng 3 của Trung Quốc là 50,8 điểm, vượt con số dự báo 49,9 điểm.

PMI trên 50 thể hiện hoạt động sản xuất mở rộng và ngược lại.

Bên cạnh đó, thông tin tích cực khác là Trung Quốc cho biết sẽ tiếp tục dừng đánh thuế bổ sung đối với xe và phụ tùng ô tô của Mỹ sau ngày 1/4, một động thái thiện chí sau quyết định của Mỹ trì hoãn tăng thuế đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc.

Chứng khoán Hồng Kông đã tăng lên mức cao nhất trong 9 tháng, khi chỉ số PMI tháng 3 Trung Quốc báo tốt hơn dự kiến và các cuộc đàm phán thương mại Trung-Mỹ dường như đang đạt được nhiều tiến bộ.

Đóng cửa, Hang Seng-Index tăng 1,76% lên 29.562,02 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 6/2018. Chỉ số Hang Seng China Enterprises tăng 1,56% lên 11.557,63 điểm.

Chỉ số phụ theo dõi ngành năng lượng tăng 1,7%, ngành CNTT tăng 0,8%, tài chính tăng hơn 2% và bất động sản tăng 2,7%.

Cổ phiếu tăng tốt nhất phiên hôm nay là BOC Hong Kong Holdings Ltd, tăng 6,5%.

Kết thúc phiên 1/4:  Chỉ số Nikkei 255 tại Nhật Bản tăng 303,22 điểm (+1,43%), lên 21.509,03 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 79,60 điểm (+2,58%), lên 3.170,36 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 510,66 điểm (+1,76%), lên 29.562,02 điểm.

Thị trường vàng và ngoại tệ

- Vàng SJC tiếp tục giảm. Tỷ giá USD giao dịch quanh 23.250 đồng/USD

Tại thị trường vàng trong nước, sau khi mở cửa sáng nay giảm từ 20.000 đến 30.000 đồng/lượng so với ngày cuối tuần trước. Vào cuối giờ chiều nay, vàng SJC tại Hà Nội đứng ở mức 36,37 - 36,55 triệu đồng/lượng, giảm thêm 40.000 đồng/lượng đổi so với đầu giờ sáng.

Trong khi đó, tỷ giá trung tâm ngày hôm nay được công bố ở mức 22.976 đồng/USD, giảm 4 đồng so với ngày cuối tuần trước. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 23.150 - 23.250 đồng/USD.

Các thông tin đáng chú ý khác

Họp báo ngành ngân hàng quý I/2019, nhiều con số và không nhiều điểm nhấn

Hàng loạt con số về điều hành tiền tệ của ngành ngân hàng quý I/2019 vừa được công bố, và gần như không có dữ liệu nào tạo ra sự chú ý. Nhưng với ngành ngân hàng, sự không đáng chú ý chính là... thành công, vì hoạt động ngành vẫn đang theo kế hoạch đề ra..>> Chi tiết

Cổ tức bằng cổ phiếu, nhà đầu tư có vui?

Cổ tức luôn là nội dung được cổ đông quan tâm trong mỗi mùa đại hội đồng cổ đông. Tùy vào thị trường và doanh nghiệp, cổ đông có những kỳ vọng khác nhau vào phương thức trả cổ tức mà ban lãnh đạo doanh nghiệp đề ra..>> Chi tiết

- Thử thách niềm tin của nhà đầu tư

Các yếu tố cơ bản và kỹ thuật dường như vẫn chưa thực sự ủng hộ cho khả năng bật tăng của chỉ số và cũng còn hơi sớm để khẳng định chỉ số đã tạo đáy thành công..>> Chi tiết

Thế giới bình yên hơn, chứng khoán Việt sẽ sáng

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và Fed tăng lãi suất là 2 nguyên nhân chính khiến thị trường tài chính toàn cầu chao đảo năm 2018. Tuy nhiên, năm 2019, thế giới có dấu hiệu bình yên hơn..>> Chi tiết

GDP quý I tăng 6,79%, áp lực tăng trưởng bớt nặng nề

Ngay sau khi Tổng cục Thống kê công bố tăng trưởng GDP quý I/2019 ước đạt 6,79%, kịch bản kinh tế 2019 đã được cập nhật. Vì GDP quý I tăng trưởng cao hơn dự báo, nên áp lực đã không còn đặt quá nặng vào các quý cuối năm..>> Chi tiết

Bất động sản London “nín thở” theo dõi Brexit

Từng được xem là “bến đỗ an toàn” với nhà đầu tư, bất động sản London (Anh Quốc) giờ đã trở nên trì trệ do Brexit..>> Chi tiết

Tin bài liên quan