Các nhóm cổ phiếu từng chịu áp lực bán mạnh do lo ngại ảnh hưởng tiêu cực từ thương chiến như bất động sản khu công nghiệp, dệt may, thủy sản đã có sự phục hồi rõ nét. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang dần ổn định trở lại và nhiều cổ phiếu tốt bị bán tháo trước đó đang được thị trường nhìn nhận lại giá trị thực.
Dòng tiền thông minh không rút khỏi thị trường, mà có dấu hiệu dịch chuyển sang các nhóm ngành ít chịu ảnh hưởng bởi yếu tố thuế quan, điển hình như nhựa (BMP), bán lẻ (MSN, MWG) và xây dựng (CTD). Đây là minh chứng cho thấy nhà đầu tư đang chủ động tái cơ cấu danh mục, săn tìm những cơ hội có nền tảng cơ bản tốt trong thời điểm thị trường tích lũy.
![]() |
Khối ngoại cũng góp phần nâng đỡ thị trường với một tuần mua ròng trở lại, tập trung vào các mã lớn như HPG, MWG, BMP, STB, TCH… Trong khi đó, lực bán của nhà đầu tư nước ngoài chỉ diễn ra ở một vài cổ phiếu như TPB, KBC, HCM, FTS... Diễn biến này phù hợp với bình diện quốc tế - căng thẳng thương mại toàn cầu vẫn phức tạp nhưng đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ phát đi thông điệp ôn hòa, cho biết Mỹ sẽ điều chỉnh thuế với một số quốc gia trong vài tuần tới đang mở ra hy vọng các nền kinh tế lớn sẽ chuyển từ đối đầu sang tìm kiếm sự ổn định, ít nhất là trong ngắn hạn.
Về kịch bản sắp tới, tuần giao dịch cuối tháng 4 nhiều khả năng tiếp tục là giai đoạn tích lũy với thanh khoản thấp do ảnh hưởng từ kỳ nghỉ lễ kéo dài. Tuy nhiên, nếu không xuất hiện yếu tố bất lợi, thị trường có thể chứng kiến nhịp bứt phá sau kỳ nghỉ, với mục tiêu vượt mốc 1.250 điểm và hướng đến vùng kháng cự mạnh quanh 1.300 điểm trong tháng 5.