Ảnh minh họa: AFP

Ảnh minh họa: AFP

Giới đầu tư toàn cầu sợ hãi bán tháo cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ thêm một phiên lao dốc trong ngày thứ Ba (4/3), ảnh hưởng mạnh bởi nguy cơ căng thẳng thương mại leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế mới đối với Canada, Mexico và Trung Quốc.

Mức thuế quan 25% đối với hàng nhập khẩu từ Mexico và Canada, cùng với thuế tăng gấp đôi đối với hàng hóa Trung Quốc dhính thức có hiệu lực vào thứ Ba. Trung Quốc và Canada đã nhanh chóng có những động thái trả đũa, trong khi Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng.

"Định giá cổ phiếu đã rất cao và đã có những 'lá cờ vàng' cảnh báo trên thị trường do các động thái cắt giảm chi tiêu của chính phủ và chính sách thuế quan” Ben McMillan, giám đốc đầu tư tại IDX Insights ở Tampa, Florida cho biết.

Trong phiên hôm nay, ở thời điểm xấu nhất, chỉ số Dow Jones đã mất 840 điểm và S&P 500 giảm 2%, chỉ số Nasdaq Composite đã mất hơn 2% và rơi gần vào vùng điều chỉnh, khi giảm giảm 10% so với mức đỉnh gần đây.

Chỉ số biến động thị trường CBOE (VIX) thước đo nỗi sợ hãi của Phố Wall đã tăng 3,20% lên mức cao nhất kể từ ngày 20/12/2024.

Kết thúc phiên 4/3: Chỉ số Dow Jones giảm 670,25 điểm (-1,55%), xuống 42.520,99 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 71,57 điểm (-1,22%), xuống 5.778,15 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 65,03 điểm (-0,35%), xuống 18.285,16 điểm.

Chứng khoán châu Âu giảm, ảnh hưởng bởi đợt bán tháo toàn cầu sau khi Mỹ chính thức áp thuế đối với hàng hóa từ Canada, Mexico và Trung Quốc có hiệu lực.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm 2,14% xuống 551,07 điểm và ghi nhận ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 8/2024.

Cổ phiếu các nhà sản xuất ô tô bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với Stellantis giảm 10,2%, BMW mất 5,9% và Ferrari giảm 4,4%. Lĩnh vực ô tô và phụ tùng theo đó giảm 5,4%, mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 3/2022.

"Cho đến vài ngày trước, vẫn có hy vọng rằng Trump chỉ đang đe dọa thuế quan, nhưng sẽ không áp dụng chúng. Bây giờ rõ ràng là ông ấy và thị trường chứng khoán toàn cầu hơi sốc vì chúng đã chính thức trở thành sự thật", Joris Franssen, người đứng đầu nhóm cổ tức và giá trị tại Van Lanschot Kempen cho biết.

Các nhà đầu tư cũng đang lo ngại về việc Liên minh châu Âu là mục tiêu tiếp theo, khi ông Trump áp thuế 25% đối với ô tô và các hàng nhập khẩu khác từ EU vào tuần trước.

Kết thúc phiên 4/3: Chỉ số FTSE 100 của London giảm 112,31 điểm (-1,27%), xuống 8.759,00 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt giảm 820,31 điểm (-3,54%), xuống 22.326,81 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris giảm 151,79 điểm (-1,85%), xuống 8.047,92 điểm.

Giá dầu thô tiếp tục giảm sau khi OPEC+ quyết định tăng sản lượng khai thác thêm 138.000 thùng/ngày vào tháng 4, mức tăng đầu tiên kể từ năm 2022.

Kết thúc phiên 4/3, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ giảm 0,11 USD (-0,20%), xuống 66,67 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,58 USD (-0,80%), xuống 71,04 USD/thùng.

Tin bài liên quan