Zamil Steel Việt Nam bổ nhiệm CEO mới

0:00 / 0:00
0:00
Ông Krishnakanth Kodukula sẽ dẫn đầu giai đoạn phát triển tiếp theo của Zamil Steel Việt Nam tại châu Á - Thái Bình Dương với những cơ hội to lớn trong thời kỳ hậu Covid19

Tập đoàn Đầu tư Công nghiệp Zamil (ZIIC) của Ả Rập Xê- út vừa công bố bổ nhiệm ông Krishnakanth Kodukula làm Tổng giám đốc mới cho Công ty TNHH Nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam (ZSV).

Với nền tảng vững chắc về chiến lược và kinh nghiệm công tác trong các lĩnh vực sản xuất, tư vấn và tài chính, ông Krishnakanth sẽ kế nhiệm ông Alakesh Roy để dẫn dắt giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của nhà cung cấp kết cấu thép nổi tiếng toàn cầu ở Châu Á Thái Bình Dương.

Ông Alakesh Roy sẽ tiếp tục được giao nhiệm vụ Giám đốc Điều hành của Zamil Steel Buildings Ấn Độ.

Ông Krishnakanth Kodukula bắt đầu ngồi “ghế nóng” ở Zamil Steel Việt Nam từ đầu từ tháng 8/2021

Ông Krishnakanth Kodukula bắt đầu ngồi “ghế nóng” ở Zamil Steel Việt Nam từ đầu từ tháng 8/2021

Ông Krishnakanth, một kỹ sư tốt nghiệp cử nhân Điện - Điện tử, sở hữu hai bằng MBA của Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Trường Quản lý Sloan, Hoa Kỳ và Học viện Quản lý Lucknow, Ấn Độ.

Ông có nhiều kinh nghiệm trong vai trò quản lý cấp cao và từng đảm nhận một số vị trí lãnh đạo trong 15 năm qua tại Tập đoàn Tài chính và Phát triển hạ tầng IDFC (Ấn Độ), Quỹ đầu tư Uniquest Infra Ventures Private Limited.

Quỹ này là một liên doanh của Tập Đoàn phát triển hạ tầng & dịch vụ Malaysia UEM Group Berhad & IDFC) và công ty kế toán toàn cầu PricewaterhouseCoopers (PwC).

Việc có nhiều cơ hội đi lại giữa các nước và vùng lãnh thổ từ Hoa Kỳ, Trung Đông đến Ấn Độ và Việt Nam đã giúp ông thể hiện khả năng chiến lược và quản trị đa văn hóa.

Với việc bổ nhiệm ông Krishnakanth, Zamil Việt Nam khẳng định tham vọng phát triển của công ty trong tương lai như một phần không thể thiếu trong chiến lược đầu tư toàn cầu của Tập đoàn Đầu tư Công nghiệp Zamil (ZIIC).

Công ty đang sẵn sàng cho việc mở rộng đáng kể tại thị trường Châu Á - Thái Bình Dương và phát triển hơn nữa trong những năm tới.

Trong 24 năm qua, Zamil Steel Việt Nam đã trở thành một trong những nhà sản xuất nhà thép lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á.

Công ty có 2 nhà máy sản xuất hiện đại tại Việt Nam và 13 văn phòng đại diện và công ty con trong khu vực. Chất lượng của Zamil Steel đã được chứng minh trong vài thập kỷ qua với hơn 6.000 công trình nhà thép ở Châu Á -Thái Bình Dương và 90.000 nhà thép trên toàn thế giới.

Tin bài liên quan