Yên tâm về chính sách, giới đầu tư hồ hởi gom hàng

Yên tâm về chính sách, giới đầu tư hồ hởi gom hàng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phố Wall quay trở lại đà tăng tăng trong phiên giao dịch cuối tuần (27/8) sau bài phát biểu xoa dịu lo lắng của giới đầu tư về việc thắt chặt chính sách tiền tệ của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell.

Phát biểu tại hội nghị kinh tế Jackson Hole thường niên diễn ra hôm thứ Sáu, ông Powell cho biết, Fed sẽ vẫn thận trọng trong bất kỳ quyết định cuối cùng nào về việc tăng lãi suất vì mục tiêu của cơ quan này đặt ra là toàn dụng lao động.

Theo đó, Chủ tịch Fed muốn tránh chạy theo lạm phát "nhất thời" và cho rằng “phản ứng thái quá với những con số lạm phát cao có thể gây hại nhiều hơn lợi”.

"Động thái chính sách sai thời điểm sẽ làm chậm quá trình tuyển dụng nhân công và các hoạt động kinh tế một cách không cần thiết... Hiện tại, với sự trì trệ đáng kể trên thị trường lao động và đại dịch vẫn chưa được dập tắt, đó có thể là một sai lầm đặc biệt nguy hại", ông Powell nói.

Về khả năng ngân hàng trung ương Mỹ cắt giảm chương trình mua tài sản trị giá 120 tỷ USD hàng tháng, Jerome Powell cho biết, ông đồng ý với đa số các đồng nghiệp của mình rằng, nếu mức tăng trưởng việc làm tiếp tục cải thiện, việc cắt giảm "có thể được chấp thuận trong năm nay", song không cho biết rõ ràng về thời điểm.

Người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ nói thêm, kể từ sau cuộc họp chính sách "mang lại nhiều tiến bộ" của Fed vào tháng 7, thị trường việc làm đã được cải thiện nhiều với gần một triệu vị trí được bổ sung và dự kiến ​​sẽ tiếp tục tiến triển.

Theo giới quan sát, ông Powell dường như thể hiện một giọng điệu ôn hòa hơn các quan chức khác của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), bao gồm Chủ tịch Fed St. Louis James Bullard và Chủ tịch Fed Cleveland Loretta Mester, những người trước đó tại hội nghị tuyên bố, họ mong đợi quá trình thắt chặt dần chính sách sớm được bắt đầu và tăng tốc vào năm tới.

Việc không vẽ ra một bức tranh rõ ràng cũng như những tuyên bố mới mẻ khiến bài phát biểu của Chủ tịch Fed càng trở nên ôn hoà hơn trong mắt giới đầu tư.

Mặt khác, dữ liệu được công bố cùng ngày cho thấy lạm phát tại Mỹ tiếp tục tăng. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát quan trọng được Fed theo dõi chặt chẽ, ghi nhận tăng tới 4,2% trong 12 tháng tính đến tháng 7/2021 và là tháng tăng thứ ba liên tiếp. PCE hiện đã cao gấp đôi so với mức lạm phát mục tiêu 2%của ngân hàng trung ương.

Bộ ba chỉ số chỉ số chính trên phố Wall đồng loạt tăng điểm với S&P 500 và Nasdaq Composite vọt lên mức cao kỷ lục. Trong phiên giao dịch ngoài giờ, S&P Futures, Dow Futures và Nasdaq Futures cũng đang leo dốc.

Kết thúc phiên 27/8, chỉ số Dow Jones tăng 242,68 điểm (+0,69%), lên 35.455,80 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 39,37 điểm (+0,88%), lên 4.509,37 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 183,69 điểm (+1,23%), lên 15.129,50 điểm.

Trong tuần, S&P 500 tăng 0,96%, Dow Jones tăng 1,52% và Nasdaq tăng 2,82%.

Chứng khoán châu Âu cũng phục hồi trong phiên cuối tuần sau bài phát biểu khiến giới đầu tư an tâm của Chủ tịch Fed Jerome Powell, kết thúc một tuần giao dịch tích cực.

Kết thúc phiên 27/8, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 23,03 điểm (+0,32%), lên 7.148,01 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 58,13 điểm (+0,37%), lên 15.851,75 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 15,89 điểm (+0,24%), lên 6.681,92 điểm.

Kết thúc tuần, FTSE 100 tăng 0,85%, DAX tăng 0,28%, CAC 40 tăng 0,84%.

Chứng khoán châu Á trái chiều trong phiên giao dịch ngày cuối tuần song vẫn kết thúc một tuần thành công. Chứng khoán Nhật Bản giảm điểm do ảnh hưởng từ phiên đêm lao dốc trên phố Wall bởi sự thận trọng dâng cao trước thềm hội nghị Jackson Hole của Fed.

Chứng khoán Trung Quốc tăng điểm sau khi giới đầu tư vui mừng trước đợt bơm tiền lớn nhất trong tuần của ngân hàng trung ương.

Chứng khoán Hồng Kông kết thúc gần như không đổi, đà tăng của cổ phiếu các công ty bảo hiểm bù đắp cho đà sụt giảm của cổ phiếu Alibaba.

Chứng khoán Hàn Quốc tăng nhẹ, khi giới nhà đầu tư hạn chế đặt cược lớn trước hội nghị chuyên đề Jackson Hole.

Kết thúc phiên 27/8, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 101,15 điểm (-0,36%), xuống 27.641,14 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 20,49 điểm (+0,59%), lên 3.522,16 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 7,8 điểm (-0,03%), xuống 25.40789 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 5,37 điểm (+0,17%), lên 3.133,90 điểm.

Trong tuần, Nikkei 225 tăng 2,32%, Shanghai Composite tăng 2,77%, Hang Seng tăng 2,25%, KOSPI tăng 2,40%.

Giá vàng phiên đêm qua ngay lập tức tăng vọt, dễ dàng vượt ngưỡng cản 1.800 USD/ounce sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell tỏ vẻ thận trọng khi nói về việc cắt giảm các chính sách hỗ trợ nền kinh tế.

Kết thúc phiên 27/8, giá vàng giao ngay tăng 24,20 USD (+1,35%), lên 1.816,80 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 10 tăng 24,70USD (+1,38%), lên 1.817,70 USD/ounce.

Trong tuần, giá vàng giao ngay tăng 2%, giá vàng tương lai giao tháng 10 cũng tăng 2%.

Trong khảo sát về giá vàng tuần tới của Kitco với 16 chuyên gia trên phố Wall, có 9 người dự báo vàng sẽ tăng giá, 4 người cho rằng giá vàng sẽ giảm và 3 người dự báo giá vàng sẽ đi ngang.

Đối với khảo sát trực tuyến với 801 người tham gia, 50% tin rằng giá vàng sẽ tăng, 30% cho rằng giá vàng giảm và 20% có quan điểm giá vàng sẽ ít thay đổi.

Giá dầu tăng mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần trong bối cảnh các công ty năng lượng Mỹ bắt đầu đóng cửa sản xuất tại Vịnh Mexico trước một cơn bão lớn dự kiến ​​sẽ đổ bộ vào đầu tuần tới.

Theo Cục an toàn và thực thi môi trường Mỹ (BSEE), các nhà sản xuất dầu hôm thứ Sáu đã đóng cửa 59% sản lượng dầu thô của Vịnh Mexico do cơn bão thứ chín trong mùa tấn công vào các mỏ dầu ngoài khơi quan trọng của MỸ.

Các công ty dầu khí của Mỹ đã phải chạy đua để hoàn thành việc sơ tán khỏi các dàn khoan ngoài khơi Vịnh Mexico trước khi cơn bão mạnh Idaslams đổ bộ vào Louisiana vào đầu tuần tới.

Các giếng khơi ở Vịnh Mexico chiếm 17% sản lượng dầu thô của Mỹ, trong khi hơn 45% tổng công suất lọc dầu của nước này nằm dọc theo Bờ Vịnh.

Kết thúc phiên 27/8, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ WTI tăng 1,32 USD (+2,0%), lên 68,74 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 1,63 USD (+2,3%), lên 72,70 USD/thùng.

Trong tuần, dầu Brent đã tăng hơn 11% và dầu WTI tăng hơn 10%, đánh dấu mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 6/2020.

Tin bài liên quan