Ảnh: AP.

Ảnh: AP.

Ý tuyên bố chấm dứt mọi hoạt động thương mại trong nước

(ĐTCK) Theo chỉ đạo được Thủ tướng Ý Giuseppe Conte đưa ra đêm thứ Tư (11/2),  tất cả các cửa hàng ở Ý, ngoại trừ các cửa hàng nhu yếu phẩm và dược phẩm, đều phải đóng cửa để ngăn lây lan Covid-19.

"Tôi thực sự đánh giá cao những nỗ lực của tất cả mọi người. Nhưng đã đến lúc phải thực hiện bước tiếp theo. Ý sẽ đóng cửa tất cả các hoạt động thương mại, điểm bán hàng, ngoại trừ các cửa hàng nhu yếu phẩm và hiệu thuốc", ông Conte tuyên bố.

Chính phủ sẽ bắt buộc đóng cửa tất cả các nhà hàng và quán bar trên toàn quốc, đồ ăn có thể giao hàng tận nhà. Đồng thời, các dịch vụ giao thông công cộng và một số dịch vụ cơ bản vẫn được đảm bảo, bao gồm dịch vụ ngân hàng và bảo hiểm.

"Các nhà máy vẫn hoạt động với tất cả các biện pháp phòng ngừa. Các hoạt động của ngành nông nghiệp vẫn sẽ vận hành", Thủ tướng nói thêm.

Ông kêu gọi các doanh nghiệp cho phép nhân viên làm việc ở nhà, cũng như tạm ngưng hoạt động các bộ phận phòng ban không quá quan trọng.

Ý tuyên bố chấm dứt mọi hoạt động thương mại trong nước ảnh 1

Thủ tướng Ý Giuseppe Conte. Ảnh:  EPA-EFE.

“Việc mong đợi số ca nhiễm suy giảm ngay lập tức là không cần thiết, ngay cả khi những con số đang tăng lên, đừng tuyệt vọng, những nỗ lực của các bạn chắc chắn sẽ có kết quả, chỉ cần thêm một chút thời gian thôi”, Thủ tướng Ý trấn an người dân.

Kể từ ngày 9/3, các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt, bao gồm lệnh cấm di chuyển không có lý do chính đáng, đã có hiệu lực ở đất nước 60 triệu dân.

Theo các biện pháp được mở rộng ra toàn quốc, người dân Ý được yêu cầu ở tại nhà và các cuộc tụ tập nơi công cộng cũng như các trận đấu bóng đá thuộc giải Serie A đều bị cấm. Đây là những biện pháp quyết liệt nhất tại nơi được xem là ổ dịch Covid-19 của châu Âu.

Theo số liệu mới nhất được cơ quan Y tế Ý công bố tính tới sáng ngày 12/3, số người nhiễm Covid-9 ở ý đã tăng lên 12.462, thêm 2.313 người so với một ngày trước đó. Tỷ lệ tỷ vong do virus ở Ý cũng đang ở mức 6,6%, cao nhất trong tất cả các ổ dịch, tương đương với 827 người chết.

Tin bài liên quan