Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu phát biểu tại phiên họp.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu phát biểu tại phiên họp.

Xuất khẩu gạo: Đình chỉ 7 người liên quan, đại biểu Quốc hội thừa nhận “cử tri phàn nàn là đúng“

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu, đại biểu ứng cử tại An Giang cho hay, các cử tri phàn nàn với ông về chuyện xuất khẩu gạo. "Nhưng nói là phải quá, nay mai làm chính sách phải bình tĩnh, đánh giá tác động kỹ", ông Giàu phát biểu khi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo dự thảo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại kỳ họp thứ 9, sáng 8/5.

Tại đây, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phản ánh, theo ý kiến cử tri thì việc xuất khẩu gạo có những thời điểm còn lúng túng, chậm được xử lý.

Đã đình chỉ  công tác 7 người liên quan 

Trước đó, trong tháng 4/2020 Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội cũng đã gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc xuất khẩu gạo, kiến nghị xem xét, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực thi công vụ, tham mưu các quyết định có ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp và người dân nhưng đã không đánh giá kỹ tác động.

Báo cáo này, theo ông Giàu là sự lên tiếng kịp thời và mạnh mẽ của Uỷ ban Kinh tế.

Chuyện xuất khẩu gạo gây ồn ào dư luận trong thời gian vừa qua, ông Giàu đề nghị cần phải làm rõ vì "xung quanh chuyện này có nhiều vấn đề phức tạp".

"Hôm qua, Bộ Tài chính đã tạm đình chỉ công tác 7 người liên quan đến xuất khẩu gạo (cục trưởng 7 Cục Dự trữ nhà nước khu vực, Bộ Tài chính - PV) để xử lý", câu chuyện này phải làm rõ, ông Giàu nói tiếp.

Là đại biểu ứng cử tại An Giang, ông Giàu cho biết đã nghe cử tri phàn nàn. "Cử tri nói tôi là đúng rồi. Ông đại biểu mà ông làm như thế. Cấp Trung ương mà không biết nếp biết gạo là gì. Nói là phải quá. Tôi nghĩ cái này phải làm rõ. Ở đây là quyền, lợi ích của người dân", Chủ nhiệm Giàu phát biểu và đề nghị từ nay làm chính sách phải bình tĩnh, đánh giá tác động kỹ càng.

Nâng giá thiết bị khi chống dịch: Nghe mà đau

Liên quan đến chống dịch Covid-19, báo cáo của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phản ánh, cử tri và nhân dân tin tưởng, đồng tình, đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, sự vào cuộc tích cực của của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, các địa phương.

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân bất bình và lên án một số cán bộ lợi dụng việc đấu thầu, mua sắm thiết bị y tế để trục lợi, đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 phù hợp với tình hình chung và từng địa phương. Thực hiện tốt phương án phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với phòng, chống dịch; biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân đã có những đóng góp to lớn trong phòng, chống dịch, nhất là đội ngũ nhân viên ngành y tế, quân đội, biên phòng, công an, lực lượng trên tuyến đầu chống dịch; triển khai nhanh và kiểm soát chặt chẽ các gói hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và an sinh xã hội, bảo đảm phát huy hiệu quả, tránh tiêu cực, lãng phí

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu cũng nhấn mạnh, việc kiểm soát dịch bệnh thành công của Việt Nam trong thời gian qua đã được người dân trong nước và dư luận thế giới đánh giá rất cao, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Song, ông Giàu góp ý, báo cáo phải làm đậm nét hơn nữa việc các cán bộ lợi dụng mua sắm thiết bị chống dịch để trục lợi. “Trời ơi, cả nước lo chống dịch vậy mà mấy ông làm nghề đó đi nâng giá thiết bị lên để lấy ăn. Nghe mà đau thế nào. Chính người trong cuộc mà đi làm kiểu gì kỳ vậy?”, ông Giàu phát biểu.

Tin bài liên quan