Giới chức Australia xác nhận virus SARS-CoV-2 chủng Delta đã xuất hiện tại nước này. Ảnh: Reuters.

Giới chức Australia xác nhận virus SARS-CoV-2 chủng Delta đã xuất hiện tại nước này. Ảnh: Reuters.

Xuất hiện virus SARS-CoV-2 chủng Delta tại Australia

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 4/6, các quan chức y tế Australia xác nhận virus SARS-CoV-2 chủng Delta đã xuất hiện tại nước này.

Giám đốc Y tế bang Victoria của Australia, giáo sư Brett Sutton cho biết, bang này vừa phát hiện 2 trường hợp đầu tiên tại Australia bị Covid-19 mang chủng Delta. Giáo sư Brett Sutton khẳng định thực tế này được đánh giá là rất đáng lo ngại.

“Chủng virus này là Delta B.1.617.2 lần đầu phát hiện tại Ấn Độ và giờ đang lây lan nhanh tại Anh. Diễn biến này rất đáng lo ngại. Thực tế, chủng virus này khác hẳn so với các tất cả các trường hợp khác nên có thể nói rằng nó không có mối liên hệ, không phải do lây nhiễm từ các ca bệnh hiện tại. Các ca bệnh này hiện cũng không có mối liên hệ với tất cả các ca Covid-19 khác tại Australia, dù ở trong khách sạn cách ly hay bất cứ nơi nào khác, dù ở bang Victoria hay bất kỳ vùng lãnh thổ nào của Australia”, ông Sutton nói.

Sự xuất hiện của virus SARS-CoV-2 chủng Delta rất dễ lây nhiễm đang khiến Australia lo ngại.

Điều khiến các nhà chức trách Australia đau đầu là 2 người bị phát hiện mắc chủng Delta do lây nhiễm trong cộng đồng. Hai người này đã đi đến một số nơi tại Vùng lãnh thổ thủ đô Canberra và một khu du lịch nổi tiếng của bang New South Wales trước khi phát hiện mắc bệnh.

Hiện chưa rõ nguồn lây nhiễm của 2 ca bệnh này. Các nhà chức trách y tế bang Victoria, Canberra và New South Wales đang làm việc chặt chẽ để xác định nguồn lây nhiễm nhằm hạn chế sự lây lan của chủng Delta.

Hiện nay, bang Victoria đang ở trong đợt phong tỏa kéo dài 2 tuần cho đến ngày 10/6 tới. Không loại trừ khả năng nếu nguồn lây nhiễm của virus SARS-CoV-2 chủng Delta được xác định là ở bang Victoria thì lệnh phong phong tỏa có thể được kéo dài.

Trong lúc này, Australia vẫn tiếp tục kêu gọi người dân đi tiêm vaccine ngừa Covid-19. Tính đến ngày 4/6 có gần 4,7 triệu người đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Australia.

Tin bài liên quan