Xử lại vụ “chạy việc” vào Vietnam Airlines

Xử lại vụ “chạy việc” vào Vietnam Airlines

(ĐTCK) Vừa qua, TAND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Bá Thanh (SN 1970, trú tại huyện Sóc Sơn) về hành vi lừa đảo “chạy việc” vào làm ở Hãng hàng không Vietnam Airline, sân bay quốc tế Nội Bài.

Cụ thể, khoảng tháng 5/2011, thông qua anh Lê Văn Thư, Thanh quen chị Xuân - khi đó đang có nhu cầu xin việc cho con gái. Chị Xuân nghe nói Thanh có thể chạy việc vào Vietnam Airline nên đã nhờ Thanh, Thanh đồng ý và trao đổi với chị Xuân về điều kiện tuyển dụng, vị trí làm việc tại quầy bán vé giờ chót, chi phí là 190 triệu đồng, nộp trước 10 triệu đồng cùng hồ sơ xin việc.

Gia đình chị Xuân đã chuyển cho Thanh 10 triệu đồng cùng hồ sơ xin việc, đến tháng 6/2011, chuyển tiếp cho Thanh 50 triệu đồng và 100 triệu đồng. Ba ngày sau, Thanh gọi điện thông báo con gái chị Xuân xuống Hà Nội để phỏng vấn.

Tuy nhiên, nơi đến phỏng vấn lại không phải là Hãng Vietnam Airline, mà tại Hãng Mekong Airline, nên con gái chị Xuân bỏ về. Thanh giải thích là phải làm ở Mekong Airline 6 tháng sau đó sẽ chuyển sang Vietnam Airline. Gia đình chị Xuân không đồng ý và yêu cầu Thanh trả lại tiền.

Đến nay, Thanh mới bồi thường cho gia đình chị Xuân được 50 triệu đồng, còn 100 triệu đồng chưa bồi thường.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo nhận thức hành vi của mình là phạm tội, song vẫn cố tình thực hiện. Do đó, Tòa tuyên phạt bị cáo 4 năm tù giam. Tuy nhiên, bị cáo Thanh đã có đơn kháng cáo và TAND TP. Hà Nội đang trong quá trình giải quyết vụ án.

Phiên tòa phúc thẩm đáng lẽ diễn ra vào chiều ngày 10/12, nhưng đã phải tạm hoãn vì vắng mặt luật sư.

>>Nhà đầu tư nào mong cổ phiếu Vietnam Airlines?