Xót xa hình ảnh con voi già đào bới bãi rác tìm thức ăn

Xót xa hình ảnh con voi già đào bới bãi rác tìm thức ăn

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Con vật tội nghiệp bị bắt gặp khi đang tìm kiếm thức ăn giữa bãi rác thải ở Ấn Độ.

Ấn Độ là quốc gia có mức ô nhiễm rác thải nhựa cao nhất thế giới, với 14 thành phố bị ô nhiễm nặng nề theo thống kê của WHO.

Hầu hết các thành phố Ấn Độ đang phải đối mặt với lượng rác thải chưa được phân loại. Có rất ít hệ thống quản lý chất thải hiệu quả và theo thống kê của Bộ Môi trường Ấn Độ, quốc gia này thải ra khoảng 25.000 tấn chất thải nhựa mỗi ngày và chỉ có khoảng 14.000 tấn được thu gom.

Tại đất nước này, rác thải nhựa hiện diện khắp nơi, từ những con đường đến các con sông, tạo thành những bãi rác khổng lồ. Vào mùa mưa, chai nhựa tại các bãi rác tích tụ nước, trở thành nơi sinh sản lý tưởng cho muỗi.

Ấn Độ, nơi sử dụng khoảng 14 triệu tấn nhựa mỗi năm đang thiếu một hệ thống có tổ chức để quản lý chất thải nhựa, do đó dẫn đến tình trạng xả rác thải nhựa bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường.
Ấn Độ, nơi sử dụng khoảng 14 triệu tấn nhựa mỗi năm đang thiếu một hệ thống có tổ chức để quản lý chất thải nhựa, do đó dẫn đến tình trạng xả rác thải nhựa bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh mùi hôi thối bốc ra, các bãi rác còn gây nguy hiểm đối với sức khỏe của cư dân địa phương khi nó là “ổ” các bệnh do muỗi truyền.

Không chỉ người dân bị ảnh hưởng mà những sinh vật hoang dã sống vùng ngoại ô cũng là nạn nhân của ô nhiễm rác thải.

Minh chứng điển hình về tác động của rác thải đến các loài sinh vật hoang dã đó là bộ ảnh một con voi trông có vẻ già nua, đói khát, người phủ đầy rác trên lưng đang bới móc tìm thức ăn tại bãi rác, được chụp bởi nhiếp ảnh gia Pranab Das tại miền Tây vùng Bengal, Ấn Độ.

Thông thường, thức ăn của loài voi hoang dã ở Ấn Độ là các loại trái cây, cây cỏ hoặc vỏ và rễ cây...

Tuy nhiên, sự lấn chiếm của con người cũng như thói quen đổ rác thải một cách "vô tội vạ" đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của loài động vật to lớn.

Đói bụng do khan hiểm thức ăn đã khiến nhiều con voi không còn lựa chọn nào khác, chúng bắt buộc phải mò đến các bãi rác thải tìm kiếm thức ăn.

Con voi bị thu hút bởi mùi rác thải đang phân hủy nên tìm đến để kiếm thức ăn.

Con voi bị thu hút bởi mùi rác thải đang phân hủy nên tìm đến để kiếm thức ăn.

Ngoài chất thải sinh hoạt, thành phần chủ yếu ở bãi rác đó là các thùng các tông, chai, lọ nhựa và túi ni lông.

Anh Pranab, người chụp những bức ảnh cho biết, rác thải được đổ bừa bãi từ những chiếc xe tải trong thành phố.

Từ ngày khu vực này trở thành bãi rác tập trung của thành phố, rất nhiều con voi đã chết bởi ăn phải nhựa hoặc bị ngộ độc từ những thức ăn đã bị phân hủy.

Quá thất vọng về thực trạng đang xảy ra, anh Pranab hy vọng những tấm hình trên sẽ giúp mọi người dân nâng cao ý thức, ngừng xả rác ra tự nhiên.

Tin bài liên quan