Xét xử một cựu Giám đốc Nam Cương lừa bán đất dự án Dương Nội

Xét xử một cựu Giám đốc Nam Cương lừa bán đất dự án Dương Nội

Chiều 28/8, TAND TP. Hà Nội xét xử Phạm Trọng Du, 61 tuổi, cựu Giám đốc CTCP Tập đoàn Nam Cường chi nhánh Nam Định về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 8/2011, Bộ Công an nhận được đơn tố cáo của nhiều hộ dân liên quan đến việc ông Du lừa bán các lô đất ở khu Dương Nội A, thuộc dự án Khu đô thị mới Dương Nội, Hà Nội do tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư.

 

Ông Du bị tố cáo đã thu tiền của những người có nhu cầu mua đất, sau đó hứa hẹn từ 1 đến 3 tháng, hoặc sau khi nộp đủ 33% giá trị lô đất, khách hàng sẽ được làm thủ tục hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng góp vốn với Cty Nam Cường.

 

Kết quả điều tra cho biết, từ tháng 7/2010 đến tháng 5/2011, Du thông qua kế toán của công ty, đã thu tiền của 16 bị hại, qua đó chiếm đoạt hơn 68 tỷ đồng.

 

Theo điều tra từ phía công ty Nam Cường, đại diện công ty này xác nhận không ủy quyền cho ông Du bán các lô đất nói trên.

 

Quá trình xét xử, nhận thấy việc cần làm rõ một số khoản tiền ông Du chuyển cho trung gian, làm nhiệm vụ môi giới chưa được làm rõ, Tòa quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.