WHO khuyến nghị nên tiếp tục tiêm vắc xin AstraZeneca

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và cơ quan giám sát thuốc của châu Âu sẽ tổ chức các cuộc họp đặc biệt trong tuần này sau khi một loạt quốc gia cho biết họ sẽ ngừng sử dụng vắc xin AstraZeneca trong khi chờ xem xét thêm.
WHO khuyến nghị nên tiếp tục tiêm vắc xin AstraZeneca

Vào thứ Hai (15/3), các quốc gia lớn nhất của EU đã tham gia vào nhóm một loạt các quốc gia ngừng triển khai tiêm vắc xin AstraZeneca vì lo ngại chứng máu đông mặc dù WHO và cơ quan giám sát thuốc của châu Âu khẳng định rằng vắc xin này an toàn để sử dụng.

Việc đình chỉ mới là một đòn giáng mạnh vào chiến dịch tiêm chủng toàn cầu mà các chuyên gia hy vọng sẽ giúp chấm dứt đại dịch đã khiến hơn 2,6 triệu người tử vong và làm suy yếu nền kinh tế toàn cầu.

Đức, Ý, Pháp - 3 quốc gia lớn nhất của EU đã cho tạm dừng triển khai vắc xin vào thứ Hai (15/3) và sau đó Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Slovenia và Latvia cũng tham gia vào nhóm các quốc gia ngừng triển khai vắc xin.

"Tất nhiên chúng tôi cần tốc độ, không chỉ cho nền kinh tế mà chủ yếu là sức khỏe của công dân, nhưng đồng thời chúng tôi cần sự chắc chắn", Ủy ban châu Âu Paolo Gentiloni cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Hai (15/3).

Ông nói thêm rằng các biện pháp phòng ngừa "là hợp lý" và việc đánh giá đang được thực hiện bởi EMA sẽ cung cấp "sự chắc chắn cho các công dân EU của chúng tôi."

Việc đình chỉ không chỉ giới hạn ở châu Âu mà còn lan sang châu Á khi Indonesia cũng tuyên bố trì hoãn việc triển khai.

Tuy nhiên, WHO khẳng định các quốc gia nên tiếp tục sử dụng vắc xin, đồng thời cho biết họ đã lên lịch một cuộc họp với các chuyên gia vào tuần này để thảo luận về tính an toàn của vắc xin.

Nhà khoa học trưởng của WHO Soumya Swaminathan cho biết: “Chúng tôi không muốn mọi người hoảng sợ và chúng tôi sẽ khuyến nghị các nước tiếp tục tiêm vắc xin AstraZeneca”.

“Cho đến nay, chúng tôi không tìm thấy mối liên quan giữa những tác dụng phụ này và vắc xin”, bà cho biết khi đề cập đến các báo cáo về chứng máu đông từ một số quốc gia.

Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) sẽ tổ chức một cuộc họp đặc biệt vào thứ Năm (18/3) để bàn về vấn đề này và đã lặp lại lời kêu gọi của WHO về sự bình tĩnh và nói rằng tốt hơn là nên tiêm vắc xin hơn là không.

"Lợi ích của vắc xin AstraZeneca trong việc ngăn ngừa Covid-19 với nguy cơ nhập viện và tử vong là lớn hơn so với nguy cơ gây ra tác dụng phụ", EMA cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai (15/3).

Mặt khác, các chuyên gia y tế đang kêu gọi WHO và các cơ quan liên quan tạm thời ngừng phân phối vắc xin AstraZeneca thông qua sáng kiến ​​chia sẻ vắc xin COVAX, đồng thời đưa ra cảnh báo tiêm chủng cho tất cả các quốc gia sử dụng vắc xin AstraZeneca sau khoảng 13 nước châu Âu đã ngừng tiêm vắc xin vì lo ngại về chứng máu đông.

Tin bài liên quan