WEF đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam

Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Borge Brende đánh giá cao thành tựu phát triển và hội nhập quốc tế cũng như vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực; khẳng định WEF phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tổ chức thành công WEF ASEAN năm 2018.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Chủ tịch WEF Borge Brende - Ảnh: VGP/Hải Minh.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Chủ tịch WEF Borge Brende - Ảnh: VGP/Hải Minh.

Ngày 27/6, tại Nhà khách Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Chủ tịch WEF Borge Brende đang có chuyến thăm Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018 (WEF ASEAN 2018) sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 11-13/9.

Phó Thủ tướng cho rằng các Hội nghị của WEF tại Davos cũng như tại các khu vực có sức lan tỏa lớn đối với định hướng phát triển của các nước cũng như ảnh hưởng tích cực đến giới doanh nghiệp trong việc định hình chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh.

Hội nghị WEF ASEAN năm nay là cơ hội tốt cho cả khu vực ASEAN nói chung cũng như nước chủ nhà Việt Nam nói riêng, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp. Với tầm quan trọng đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hết sức quan tâm và trực tiếp chủ đạo việc tổ chức sự kiện này.

Phó Thủ tướng mong muốn Việt Nam và WEF phối hợp chặt chẽ để Hội nghị thành công tốt đẹp trên mọi khía cạnh, trong đó bảo đảm các nội dung thảo luận thiết thực, phù hợp và có tầm nhìn dài hạn.

Chủ tịch WEF Borge Brende bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển, hội nhập quốc tế của Việt Nam; đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực.

Ông Borge Brende khẳng định WEF đánh giá cao và rất coi trọng quan hệ với Việt Nam và việc Việt Nam là một trong những nước đầu tiên ký thỏa thuận hợp tác với WEF là một ví dụ điển hình về quan hệ hợp tác giữa hai bên; cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ của nước chủ nhà Việt Nam trong việc chuẩn bị cho WEF ASEAN 2018.

WEF ASEAN 2018, tiền thân là Hội nghị WEF Đông Á, được đổi tên thành Hội nghị WEF ASEAN vào năm 2016, là một trong những hội nghị lớn và quan trọng nhất của WEF trong khu vực.

Dự kiến, Hội nghị năm nay sẽ thu hút sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN và khu vực, các tổ chức quốc tế, chuyên gia, học giả và đông đảo lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới và khu vực.

Đây là diễn đàn để các nhà lãnh đạo Chính phủ và doanh nghiệp thảo luận và chia sẻ tầm nhìn, ý tưởng và định hướng chính sách cho những vấn đề quan trọng của khu vực.

Hội nghị, với chủ đề “ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4”, đáp ứng sự quan tâm chung của các nước ASEAN và trong khu vực, đồng thời gắn kết với chủ đề của ASEAN năm 2018 là hướng tới “ASEAN tự cường và sáng tạo”.

Ông Borge Brende, từng là Ngoại trưởng Na Uy, đảm nhiệm cương vị Chủ tịch WEF từ năm 2017.

Tin bài liên quan