WB tài trợ 250 triệu USD để giảm ách tắc giao thông

(ĐTCK) Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Văn Bình, đại diện cho Chính phủ Việt Nam vừa ký kết vay vốn với Ngân hàng thế giới (WB) về Dự án “quản lý tài sản đường bộ Việt Nam” được thực hiện từ năm 2014 đến năm 2020.
WB tài trợ 250 triệu USD để giảm ách tắc giao thông
Tổng giá trị dự án là 301,7 triệu USD, trong đó vốn vay WB là 250 triệu USD, viện trợ không hoàn lại là 1,7 triệu USD và vốn đối ứng là 50 triệu USD. Thời hạn vay 25 năm, trong đó có 5 năm ân hạn; lãi suất vay: 1,25%/năm; phí dịch vụ 0,75%/năm; phí cam kết: tối đa là 0,5%/năm…

Thông qua Dự án, dự kiến sẽ giảm chi phí vận hành khai thác và ách tắc giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trên cá tuyến quốc lộ trên toàn quốc.

Cũng trong chiều nay, Thống đốc NHNN Việt Nam đã có buổi làm việc với ông Takehiko Nakao, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Thống đốc NHNN đã chia sẻ một số kinh nghiệm trong việc điều hành chính sách tiền tệ trong thời gian qua với mục tiêu trọng tâm là ôn định kinh tế vĩ mô, chống đô la hóa, vàng hóa nền kinh tế và giữ vững giá trị tiền đồng...
Tin bài liên quan