Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng và ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam - Ảnh: Nhật Bắc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng và ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam - Ảnh: Nhật Bắc.

WB sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng Chính phủ điện tử

Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới (WB) tại Việt Nam Ousmane Dione cho biết, WB sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam về nguồn lực và ký kết khung hợp tác về xây dựng Chính phủ điện tử.

Chiều 7/8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng đã làm việc với Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới (WB) tại Việt Nam Ousmane Dione và các chuyên gia của Estonia về xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam.

Ông Ousmane Dione đánh giá cao sự nỗ lực của VPCP dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP xây dựng Chính phủ điện tử đang ngày càng có những bước tiến triển.

Ông Ousmane Dione cũng bày tỏ sự vui mừng với những kết quả Việt Nam đạt được về thúc đẩy cải cách, đặc biệt là về chính sách một cửa, có bước tiến tích cực về cải thiện môi trường kinh doanh, gỡ bỏ các rào cản để tạo điều kiện cho doanh nghiệp... Ông Ousmane Dione đánh giá, tất cả những cải cách này đều gắn bó chặt chẽ với lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử.

"Hiện nay, theo xếp hạng của Liên Hợp Quốc, Việt Nam xếp thứ 88 về xây dựng Chính phủ điện tử, đây là thứ hạng tốt nhưng tôi tin rằng Việt Nam có thể làm tốt hơn nữa", Giám đốc quốc gia WB Ousmane Dione chia sẻ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cảm ơn những đánh giá tích cực của ông Ousmane Dione và cho biết, song song với công tác triển khai Chính phủ điện tử, Việt Nam đang tập trung cho cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục để tạo điều kiện cho doanh nghiệp.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nêu ví dụ, Việt Nam hiện có 5.905 điều kiện kinh doanh cần cắt giảm, hiện nay đã cắt giảm được 900 điều kiện kinh doanh (chiếm 15,2%); còn hơn 2.900 điều kiện kinh doanh có hạn cắt giảm là ngày 15/82018.

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đang đốc thúc các bộ, ngành để đến ngày 15/8 sẽ giảm được hơn 60% về điều kiện kinh doanh.

Cũng theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, quá trình cải cách đã đem lại kết quả tích cực trong mục tiêu sẽ cắt giảm tối đa chi phí phi chính thức của doanh nghiệp liên quan hàng hóa xuất nhập khẩu, hiện nay thông quan hàng xuất khẩu đã giảm 3 giờ (từ 58 giờ xuống 55 giờ); giảm 6 giờ (từ 62 giờ xuống 56 giờ) với thủ tục của tờ khai nhập khẩu.

"Nếu làm tốt các nội dung của cải cách hành chính sẽ thuận lợi cho xây dựng Chính phủ điện tử", Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP mong muốn các chuyên gia WB tiếp tục hỗ trợ VPCP trong các mục tiêu xây dựng Chính phủ, xác định cụ thể lộ trình thực hiện, những việc cần ưu tiên làm trước; đặc biệt là những việc cần làm ngay như xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia, mở rộng đến bộ, ngành, sau đó là các địa phương.

Ông Ousmane Dione cho biết, việc hỗ trợ Việt Nam xây dựng Chính phủ điện tử là một trong những nhiệm vụ của WB. Giám đốc Quốc gia WB đề nghị VPCP và WB tiếp tục trao đổi nội dung một cách bài bản, trong lộ trình thực hiện quan trọng nhất là việc đạt được kết quả cuối cùng.

Quá trình thực hiện cần xác định việc xây dựng chính sách cụ thể, yêu cầu hỗ trợ về kỹ thuật, xác định về nguồn lực tài chính, về nguồn nhân lực... từ đó xác định được lộ trình cụ thể, cột mốc chính cần đạt được trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử.

"WB sẵn sàng hỗ trợ VPCP trong việc phối hợp với các đối tác tư vấn từ các quốc gia khác nhau nhằm tối ưu hóa các nguồn lực để đạt được kết quả cuối cùng", ông Ousmane Dione cho biết và cũng nhấn mạnh: "WB sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam về nguồn lực trong xây dựng Chính phủ điện tử".

Hiện nay, WB đã yêu cầu các chuyên gia của WB đưa ra các giải pháp cụ thể, những việc cần bắt tay vào làm sớm, tư vấn về chuyên môn cần có... trong quá trình triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam.

Ông Ousmane Dione cũng cho rằng, quá trình thực hiện cần theo 4 tiêu chí: Sự rõ ràng; tổ chức tốt công việc; có trọng tâm, kỷ luật chặt chẽ; sử dụng nguồn lực hiệu quả, minh bạch, đúng mục đích. Bên cạnh đó điểm quan trọng khác là sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện chuyên gia Estonia cho biết, công việc triển khai tại Việt Nam đang đi đúng hướng và có người phụ trách cho từng phần việc cụ thể; những văn bản của Estonia về nội dung xây dựng Chính phủ điện tử sẽ được cung cấp cho Việt Nam trong vài ngày tới.

Đồng thời cũng sẽ có chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn cụ thể của WB giúp Việt Nam hoàn thiện cụ thể chương trình này.

Tin bài liên quan