WB: Lạm phát năm 2015 của Ukraine sẽ xấp xỉ 40%

WB: Lạm phát năm 2015 của Ukraine sẽ xấp xỉ 40%

(ĐTCK) Các chuyên gia kinh tế tại Ngân hàng thế giới (WB) ước tính lạm phát tại Ukraine sẽ đạt xấp xỉ 40% trong năm 2015.

Trưởng nhóm các chuyên gia kinh tế WB tại Ukraine, Anastasia Golovach cho biết: “Theo các kết quả của năm nay, chúng tôi dự tính được chỉ số giá tiêu dùng sẽ tăng khoảng 40% và có thể giảm trong vài năm tới, tuy nhiên, con số lạm phát sẽ không sớm giảm đi, ít nhất cũng phải tới cuối năm 2017, đầu năm 2018”.

Trong tháng 4 vừa rồi, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Ukraine, Dmytro Sologub cũng cho biết rằng, con số lạm phát tại nước này trong năm 2015 sẽ không thấp hơn 30%. Theo Cơ quan thống kê của nước này, lạm phát tại Ukraine trong tháng 12/2104 đã đạt mức 24,9%.

Nền kinh tế Ukraine hiện đang chịu tổn thất nặng nề bởi tình hình chính trị căng thẳng trong vài năm qua và cuộc xung đột kéo dài trong gần 1 năm trở lại đây tại miền Đông đất nước.

Đồng hryvnia của Ukraine đã liên tục giảm mạnh kể từ tháng 2/2014 và chính quyền Kiev buộc phải tìm đến các khoản vay nợ từ nước ngoài và các gói cứu trợ nhân đạo nhằm xoa dịu khủng hoảng kinh tế trong nước.

Trong tháng trước, Ukraine đã nhận được 5 tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Đây là khoản giải ngân đầu tiên trong gói vay ưu đãi trị giá 17,5 tỷ USD mà IMF dành cho quốc gia này trong vòng 4 năm tới.

Liên minh châu Âu (EU) cũng đã cam kết sẽ hỗ trợ một khoản vay trị giá 15 tỷ USD cho Ukraine.

Tin bài liên quan