Warren Buffett trong Đại hội cổ đông Berkshire Hathaway năm ngoái. Ảnh: Reuters

Warren Buffett trong Đại hội cổ đông Berkshire Hathaway năm ngoái. Ảnh: Reuters

Warren Buffett: Giàu gấp đôi cũng không giúp bạn hạnh phúc hơn

Thay vì để cảm giác hạnh phúc bị chi phối bởi số tài sản, tỷ phú cho rằng bạn có thể có nhiều niềm vui hơn trong quá trình làm giàu.

CEO Berkshire Hathaway - Warren Buffett hiện có khoảng 85 tỷ USD. Ông là một trong các tỷ phú đồng tình với quan điểm có nhiều tiền hơn không phải là chìa khóa mang lại hạnh phúc. Trên thực tế, ông thừa nhận mình thích những ngày có ít tiền hơn nhiều.

“Tôi chẳng buồn khi rời trường với 10.000 USD”, Buffett cho biết trên CNBC, “Khi ấy tôi còn vui là đằng khác” 

Buffett cho biết nhiều người có xu hướng nghĩ rằng có nhiều tiền hơn sẽ hạnh phúc hơn. Ông lấy ví dụ: “Nếu anh có 100.000 USD và không thấy hạnh phúc, rồi nghĩ rằng 1 triệu USD sẽ làm được điều này, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu”.

Kể cả nếu anh kiếm được một triệu USD, niềm hạnh phúc ấy sẽ biến mất khi anh nhìn quanh và “thấy người có 2 triệu USD”, Buffett cho biết, “Anh sẽ không hạnh phúc hơn nếu tài sản tăng gấp đôi đâu”.

Thay vì để cảm giác hạnh phúc được quyết định bởi việc mình có và không có gì, hay kiếm tiền nhanh ra sao, Buffett cho rằng “bạn có thể có nhiều niềm vui trong quá trình làm giàu”.

Năm 2017, ông từng cho biết vẫn sẽ rất hài lòng nếu chỉ kiếm được 100.000 USD một năm. Vì ông đã có khoản đầu tư khiến mình hạnh phúc rồi. Đó là căn nhà ông mua năm 1958 và vẫn đang sống ở đó.

“Nếu có thể chi 100 triệu USD để có một căn nhà khiến mình hạnh phúc hơn, tôi sẽ làm việc đó. Nhưng với tôi, đây là căn nhà hạnh phúc nhất thế giới rồi. Vì nó chứa đầy những kỷ niệm, là nơi mọi người trở về, và có nhiều thứ khác nữa”, Buffett cho biết trên  PBS Newshour.

“Sự thật là tôi có rất nhiều tiền rồi. Chúng có thể giúp tôi mua bất kỳ thứ gì, như du thuyền hay 20 căn nhà chẳng hạn. Nhưng tôi sẽ chẳng hạnh phúc hơn đâu”, tỷ phú kết luận.

Tin bài liên quan