Ảnh AFP

Ảnh AFP

Vừa dội gáo nước lạnh, ông Trump lại lập tức mang tới hy vọng cho giới đầu tư

(ĐTCK) Sau phát biểu hôm thứ Ba về khả năng thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung không được ký kết, ông Trump nhanh chóng thắp lại hy vọng cho nhà đầu tư trong phiên thứ Tư (4/12).

Trong ngày thứ Ba, ông Trump cho biết, thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung sẽ khó ký kết trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020, nhưng ngay sau đó trong ngày thứ Tư, ông lại cho biết, cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc đang tiến triển rất tốt.

Sau bình luận của ông Trump, phố Wall đã nhanh chóng phục hồi trong phiên thứ Tư sau các phiên giảm mạnh trước đó.

Kết thúc phiên 4/12, chỉ số Dow Jones tăng 146,97 điểm (+0,53%), lên 27.649,78 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 19,56 điểm (+0,63%), lên 3.112,76 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 46,03 điểm (+0,54%), lên 8.566,67 điểm.

Tương tự, chứng khoán châu Âu cũng hồi phục tăng mạnh khi kỳ vọng về thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung được ký kết lại được thắp sáng trở lại.

Kết thúc phiên 4/12, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 29,74 điểm (+0,42%), lên 7.188,50 điểm. Chỉ số DAX tăng 151,28 điểm (+1,16%), lên 13.140,57 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 72,47 điểm (+1,27%), lên 5.799,68 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, triển vọng về một thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung mở nhạt dần sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Mỹ thông qua dự luật về Tân Cương khiến chứng khoán châu Asgiarm mạnh trong phiên thứ Tư, trong đó chứng khoán Hồng Kông xuống mức thấp nhất 2 tháng.

Kết thúc phiên 4/12, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 244,58 điểm (-1,05%), xuống 23.135,23 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 6,58 điểm (-0,23%), xuống 2.878,12 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 328,74 điểm (-1,25%), xuống 26.062,56 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul giảm 15,18 điểm (-0,78%), xuống 2.068,89 điểm.

Sự khởi sắc của chứng khoán khiến giá vàng đảo chiều giảm trở lại sau phiên khởi sắc trước đó.

Kết thúc phiên 4/12, giá vàng giao ngay giảm 3,2 USD (-0,22%), xuống 1.474,10 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 giảm 4,2 USD (-0,28%), xuống 1.474,0 USD/ounce.

Kỳ vọng thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung trở lại, cùng với việc OPEC duy trì sản lượng thấp cũng giúp cho giá dầu thô tăng vọt trong phiên thứ Tư.

Kết thúc phiên 4/12, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 2,33 USD (+4,20%), lên 58,43 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 2,18USD (+3,6%), lên 63,0 USD/thùng.

Tin bài liên quan