Vừa cáo buộc Qatar tài trợ khủng bố, Mỹ vẫn bán 12 tỷ USD vũ khí cho Qatar

Vừa cáo buộc Qatar tài trợ khủng bố, Mỹ vẫn bán 12 tỷ USD vũ khí cho Qatar

(ĐTCK) Mỹ vừa bán cho Qatar 12 tỷ USD các vũ khí quân sự, bao gồm máy bay chiến đấu, chỉ 1 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc quốc gia này tài trợ khủng bố ở “mức độ cao”.

Thỏa thuận bán vũ khí cho Qatar do Bộ Quốc phòng Mỹ ký kết và trong hợp đồng bao gồm máy bay chiến đấu 36 F-15. Theo nguồn tin thân cận, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và người đồng chức tại Qatar là Khalid al-Attiyah đã gặp gỡ vào ngày thứ Tư (14/6) để ký kết thỏa thuận.

“Qatar và Mỹ đã thắt chặt mối quan hệ hợp tác về quân sự bằng cách cùng nhau chiến đấu trong nhiều năm và hiện tại đang nỗ lực để tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố, góp phần tạo nên tương lai thịnh vượng”, ông Khalid al-Attiyah cho biết trong thông điệp được phát đi.

Trước đó, vào tháng 11/2016, Mỹ đã chấp thuận khả năng bán các máy bay 72 F-15QA cho Qatar với giá 21,1 tỷ USD, tuy nhiên hiện chưa rõ đây có phải là thỏa thuận vừa được thực hiện hay không. Boeing Co là nhà thầu chính cung cấp máy bay chiến đấu được bán cho các quốc gia vùng Trung Đông nhưng đã từ chối đưa ra bình luận.

Thương vụ này diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Qatar tài trợ khủng bố ở “mức độ cao, gây trở ngại cho những nỗ lực của Mỹ trong việc ngăn chặn bạo lực đang gia tăng tại khu vực các quốc gia vùng Vịnh.

Hiện tại, Qatar vẫn là nơi đồn trú của 10.000 quân Mỹ tại các khu căn cứ quân sự. Quốc gia này đang bị các quốc gia trong khu vực, dẫn đầu là Ả Rập Xê út cắt đứt quan hệ ngoại giao vì bị cáo buộc tài trợ cho các tổ chức khủng bố, gây bất ổn tại các nước láng giềng.

Tin bài liên quan