“Vũ nhôm” thay đổi lời khai, thừa nhận hành vi phạm tội, mong ra bản án để sớm đi thi hành án

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chiều nay (5/11), trả lời luật sư, trái với lời chối tội trong buổi sáng, bị cáo Phan Văn Anh Vũ cũng bất ngờ thừa nhận hành vi phạm tội, xin ra bản án để sớm đi thi hành án.
Bị cáo Vũ.

Bị cáo Vũ.

Tại phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát đánh giá hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây cản trở cơ quan tố tụng, tạo dư luận bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Theo Viện kiểm sát, bị cáo Linh là cán bộ cao cấp trong ngành công an. Quá trình điều tra bị cáo chỉ thừa nhận điện thoại, liên hệ với Vũ. Tuy nhiên, tại tòa bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn hối cải và tự nguyện nộp lại 5 tỷ đồng.

Viện kiểm sát thấy bị cáo có nhân thân tốt, nhiều thành tích xuất sắc, đã gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước, chiến sỹ công an… Do đó, đề nghị tòa tuyên bị cáo Linh mức án từ 13 - 15 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Tương tự, bị cáo Vũ thành khẩn khai báo, nên đề nghị mức án 7 - 9 năm tù về tội Đưa hối lộ. Bị cáo Hòa bị đề nghị mức án bằng thời gian tạm giam đến ngày tuyên án về tội Môi giới hối lộ.

Viện kiểm sát cũng đề nghị giao trả lại tài sản cho bị cáo Hòa. Đồng thời, tuyên tịch thu sung công quỹ số tiền 5 tỷ đồng.

Nói lời sau cùng, bị cáo Linh cho biết “đã nói hết tâm tư, nguyện vọng” và không trình bày thêm. Bị cáo Hòa nói lời cảm ơn HĐXX, tòa án, Viện kiểm sát, luật sư, giám thị trại giam… Bị cáo mong mức án nhẹ nhất, thấp nhất và xin tòa án xem xét cho bị cáo Linh. Còn bị cáo Vũ đề nghị tòa án ra bản án để bị cáo sớm đi thi hành án.

Tòa án nghị án và tuyên án vào 9h sáng mai (6/11/2021).

Cáo buộc cho rằng, do lo lắng vì bị xử lý hành vi làm lộ tài liệu bí mật nhà nước, Phan Văn Anh Vũ làm quen, gặp Hòa để nói chuyện với bị cáo Linh. Sau khi được Hòa gợi ý, môi giới, Vũ đã chuyển 5 tỷ đồng cho Hòa để đưa cho Linh nhờ bị cáo này giúp đỡ.

Hòa đã đưa túi tiền cho Nguyễn Tuấn Anh là cán bộ cấp dưới của Nguyễn Duy Linh. Nguyễn Tuấn Anh đã chuyển cho Hoàng Nam Trung là trợ lý của bị cáo Linh để chuyển đến phòng làm việc của Linh.

Kết quả điều tra xác định bị cáo Linh đã nhận được túi tiền này. Bị cáo gọi điện thoại bằng phần mềm Viber nói cho Phan Văn Anh Vũ biết việc Vũ có thể bị khởi tố, bắt giam và khuyên Vũ bỏ trốn. Nhận thông tin trên, Vũ đã bỏ trốn sang Singapore. Tuy nhiên sau đó Vũ bị bắt và di lý về Việt Nam.

Tại tòa, bị cáo Linh và Vũ không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng sau đó nhận tội. Bị cáo Linh cũng mong muốn khắc phục hậu quả số tiền 5 tỷ đồng.

Tin bài liên quan