VPBank - Hành động vì những ước mơ

VPBank - Hành động vì những ước mơ

(ĐTCK) Năm 2013 là năm ghi dấu chặng đường 20 năm xây dựng, trưởng thành của VPBank, đồng thời là năm đánh dấu sự phát triển mang tính đột phá với việc thực hiện chiến lược phát triển tổng thể đến năm 2017, kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự, triển khai nhiều dự án chiến lược.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, VPBank luôn chú trọng tới các hoạt động trách nhiệm xã hội doanh nghiệp với phương châm kinh doanh không chỉ vì lợi nhuận, mà còn để đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, vì một xã hội tốt đẹp hơn.

Sau 20 năm không ngừng nỗ lực vươn lên trên thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam , VPBank đã có bước phát triển toàn diện và đáng kể. Hiện VPBank có vốn điều 5.770 tỷ đồng, tổng tài sản đạt trên 105.000 tỷ đồng, mạng lưới 205 điểm giao dịch trải khắp 33 tỉnh, thành trên cả nước. Là thành viên của nhóm 12 ngân hàng hàng đầu Việt Nam, VPBank đang từng bước khẳng định uy tín của một ngân hàng năng động, có năng lực tài chính ổn định.

VPBank - Hành động vì những ước mơ ảnh 1

Hiểu rõ mắt xích quan trọng xâu chuỗi các mối quan hệ, các hoạt động chính là con người, nên trong suốt quá trình phát triển, VPBank luôn chú trọng xây dựng và phát huy nét đẹp trong chuẩn mực văn hóa VPBank. Cùng với việc coi yếu tố con người là then chốt theo 6 giá trị cột lõi, một trong những mấu chốt làm nên thành công và thương hiệu của VPBank là nguyên tắc kinh doanh bền vững gắn liền với trách nhiệm xã hội, cộng đồng. Đúng như lời bài hát “Để gió cuốn đi” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”, VPBank đã xây dựng thương hiệu mới gắn liền với phương châm: “Hành động vì những ước mơ”.

Chính vì vậy, trong các chiến dịch truyền thông của mình, VPBank ưu tiên chọn lựa những chương trình có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Hàng trăm tỷ đồng VPBank chia sẻ đã góp phần giảm bớt khó khăn cho những mảnh đời bất hạnh như chương trình “Lá lành đùm lá rách”, chung tay góp sức cứu trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, chăm lo cho các gia đình chính sách với khẩu hiệu “Đền ơn đáp nghĩa”… Những năm qua, VPBank luôn đồng hành cùng “Nối vòng tay lớn”, chương trình từ thiện quyên góp cho người nghèo do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức vào ngày 31/12 hàng năm. Bên cạnh đó, VPBank phát động “Tháng hành động vì người nghèo” và chương trình “Góp sức với cộng đồng” trên toàn hệ thống VPBank, đóng góp xây dựng hơn 1 triệu nhà đại đoàn kết, tặng xe lăn cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc màu da cam.

Song song với các hoạt động từ thiện, VPBank chú trọng quan tâm đến thế hệ trẻ và các hoạt động văn hóa xã hội như ủng hộ quỹ đóng góp tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Thăng Long - Hà Nội nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, tài trợ xây lá cờ gốm lớn nhất Việt Nam tại đảo Trường Sa Lớn, thành lập Quỹ học bổng Thịnh Vượng dành cho sinh viên giỏi và học sinh nghèo vượt khó trên cả nước.

Cùng với các hoạt động trách nhiệm xã hội rộng khắp trên cả nước, VPBank thực hiện hoạt động trách nhiệm xã hội từ chính nội bộ VPBank như quan tâm chăm lo đời sống cán bộ từ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm sức khỏe và tai nạn, đến các hoạt động du Xuân đầu năm, nghỉ mát dịp Hè, tổ chức các giải thể thao, văn nghệ, tặng quà 1/6 và Trung thu cho các cháu nhỏ con CBNV…

Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ngân hàng, VPBank đã và đang triển khai nhiều hoạt động trách nhiệm xã hội, cộng đồng vì một xã hội tốt đẹp hơn như: dành 5 tỷ đồng hỗ trợ y tế, giáo dục tại Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; tặng 200 xe đạp cho trẻ em nghèo tại 11 tỉnh, thành trên cả nước… Quan tâm đến cộng đồng đã trở thành nét đẹp truyền thống trong văn hóa chung của VPBank, góp phần không nhỏ nâng cao giá trị thương hiệu VPBank.

Với việc xây dựng các nền tảng quan trọng, tạo đà cho một giai đoạn tăng trưởng đầy tham vọng, toàn thể CBNV VPBank tin tưởng vào sự phát triển mạnh mẽ và bền vững trong tương lai, với mục tiêu trở thành 1 trong 5 ngân hàng TMCP hàng đầu và 1 trong 3 ngân hàng TMCP bán lẻ hàng đầu Việt Nam vào năm 2017.

Ngày 29/7/2013, tại Thanh Hóa, VPBank đã trao 500 triệu đồng để hỗ trợ xây 10 căn nhà tình nghĩa cho các cựu thanh niên xung phong tỉnh Thanh Hóa.

 

Ông Đậu Quang Thế, Giám đốc vùng Bắc Trung Bộ, đại diện VPBank cho biết: “Thông qua sự kiện trao kinh phí tài trợ xây nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong tỉnh Thanh Hóa, VPBank mong muốn góp phần chia sẻ khó khăn với những cựu thanh niên xung phong không có nhà ở, không nơi nương tựa, thể hiện đạo lý ‘uống nước nhớ nguồn’ của dân tộc Việt Nam. Đây cũng chính là hành động hướng tới cộng đồng thiết thực của VPBank, nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Ngân hàng”.

 

Ông Nguyễn Minh Thơ, Tổng chỉ huy trưởng lực lượng Thanh niên xung phong Trung ương nhận xét: “Việc VPBank phối hợp với Ban chỉ huy lực lượng Thanh niên xung phong Trung ương xây 10 căn nhà tình nghĩa cho các cựu thanh niên xung phong Thanh Hóa là nguồn động viên lớn cho lực lượng thanh niên xung phong cả nước, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh”.