Vòng thuế quan thứ hai của Tổng thống Trump sẵn sàng có hiệu lực

Vòng thuế quan thứ hai của Tổng thống Trump sẵn sàng có hiệu lực

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Ba (4/3), vòng thuế quan thứ hai của Tổng thống Donald Trump sẽ bắt đầu với mức thuế mới đối với ba đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ là Canada, Trung Quốc và Mexico.

"Không còn chỗ cho Canada hay Mexico…Tất cả đã sẵn sàng", Tổng thống Trump nhắc lại tuyên bố áp thuế vào thứ Hai (3/3) tại Nhà Trắng, cho biết ông sẽ không cắt giảm mức thuế quan đối với hai quốc gia này.

Tổng thống Trump cũng áp thêm mức thuế mới đối với Trung Quốc với cáo buộc nước này "chưa thực hiện các bước đầy đủ để giảm bớt cuộc khủng hoảng ma túy bất hợp pháp".

Việc Mỹ áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu của Canada và Mexico sau 30 ngày tạm dừng và vòng thuế 10% thứ hai đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc để tăng mức thuế chung đối với quốc gia này lên 20% thể hiện sự leo thang nhanh chóng trong các kế hoạch thuế quan của Tổng thống Trump.

Tổ chức Tax Foundation ước tính rằng mức thuế quan năm 2018-2019 của Tổng thống Trump đã làm giảm GDP của Mỹ khoảng 0,2%. Đồng thời, mức thuế quan đề xuất trong tuần này đối với Canada và Mexico được dự đoán sẽ vượt qua con số đó, thậm chí còn chưa tính tới các biện pháp trả đũa của Trung Quốc.

Cổ phiếu Mỹ đã giảm mạnh vào phiên giao dịch ngày 3/3 khi các nhà đầu tư đánh giá tác động kinh tế của các kế hoạch áp thuế của chính quyền Tổng thống Trump. Cách tiếp cận của chính quyền đối với nền kinh tế dường như đang đè nặng lên triển vọng đầu tư và người tiêu dùng tại Mỹ.

"Nền kinh tế dường như đang bị kìm hãm bởi sự bất ổn do quá trình hoạch định chính sách kinh tế hỗn loạn đang diễn ra ở Nhà Trắng", nhà kinh tế trưởng Mark Zandi của Moody's Analytics cho biết.

Chi phí kinh tế ngày càng tăng

Nguyên nhân sâu xa của căng thẳng thương mại là thị trường nhận ra rằng Tổng thống Trump thực hiện ngay cả một phần nhỏ trong các cam kết của mình sẽ có tác động rộng khắp.

Tax Foundation gọi mức thuế quan năm 2018-2019 của Tổng thống Trump là "một trong những đợt tăng thuế lớn nhất trong nhiều thập kỷ" và lần này các lời hứa của ông có phạm vi rộng hơn nhiều. Các hành động trong tuần này diễn ra sau mức thuế 10% đối với hàng hóa Trung Quốc vào đầu tháng 2 liên quan đến vấn đề ma túy và di cư.

Và một thời hạn khác vào tuần tới với kế hoạch áp thuế 25% đối với thép và nhôm có hiệu lực vào ngày 12/3.

Một nghiên cứu gần đây của Goldman Sachs về vấn đề này lưu ý rằng nếu Tổng thống Trump chỉ thực hiện kế hoạch áp thuế 25% đối với thép và nhôm và sau đó không làm gì khác ngoài việc duy trì thuế quan thì điều đó sẽ "tương đương với tất cả các đợt tăng thuế quan từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump”.

Nhưng vẫn còn nhiều khả năng sẽ xuất hiện các vòng thuế quan khác. Tổng thống Trump đã yêu cầu Bộ Thương mại mở cuộc điều tra đối với các sản phẩm như chất bán dẫn, đồng, ô tô và dược phẩm để có thể áp dụng các mức thuế mới.

Trong những ngày gần đây, Tổng thống Trump đã thêm gỗ vào danh sách điều tra và cũng tuyên bố sẽ áp thuế 25% đối với Liên minh châu Âu mà không nêu rõ thời điểm cụ thể có hiệu lực.

Và sau đó chờ đợi vào tháng tới về thuế quan đối ứng có thể bắt đầu được áp dụng đối với nhiều quốc gia và hàng hóa khác nhau bắt đầu từ ngày 2/4.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Canada xác nhận vào thứ Hai (3/3) rằng nước này đã chuẩn bị một gói thuế quan trả đũa toàn diện.

Hôm thứ Hai (3/3), Tờ Hoàn cầu Thời báo của Trung Quốc cũng đưa tin rằng Trung Quốc đang chuẩn bị các biện pháp đối phó với mức thuế nhập khẩu mới của Mỹ sắp hiệu lực vào ngày 4/3, làm dấy lên viễn cảnh về một cuộc chiến thương mại toàn diện giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Tin bài liên quan