Vốn ngoại sẽ vào mạnh, nếu…

Vốn ngoại sẽ vào mạnh, nếu…

(ĐTCK) Trao đổi với ĐTCK, ông John Chong, Giám đốc điều hành Tập đoàn Maybank Kim Eng khẳng định, quá trình tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) chắc chắn sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của các DN này và giúp thị trường vốn Việt Nam trở nên sôi động hơn. Nhiều NĐT cá nhân và tổ chức trong khu vực đang rất quan tâm đến các cơ hội này.

Chính phủ Việt Nam đang quyết liệt thực hiện quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, cụ thể là sẽ cổ phần hóa 300 doanh nghiệp trong năm 2015. Là ngân hàng đầu tiên lập CTCK 100% vốn tại Việt Nam, Maybank Kim Eng nhìn thấy cơ hội như thế nào từ quá trình này? Tập đoàn có sự kết nối nào để giúp các nhà đầu tư quốc tế tiếp cận cơ hội từ Việt Nam?

Quá trình tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp chắc chắn sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của các doanh nghiệp Nhà nước và giúp thị trường vốn Việt Nam trở nên sôi động hơn.

Là ngân hàng đầu tư và môi giới chứng khoán nước ngoài lớn nhất Việt Nam, Maybank Kim Eng mong muốn góp sức vào quá trình này. Chúng tôi có thể tiếp cận hơn 500 khách hàng tổ chức trong khu vực và toàn cầu. Rất nhiều trong số khách hàng này đến từ Mỹ, Anh, Hồng Kông và từ các nước trong khu vực ASEAN, đã thông qua chúng tôi để tiếp cận với thị trường Việt Nam từ hơn 5 năm trước.

Vốn ngoại sẽ vào mạnh, nếu… ảnh 1

 Ông John Chong, Giám đốc điều hành Tập đoàn Maybank Kim Eng

Quyết tâm mạnh mẽ tái cấu trúc nền kinh tế, tái cấu trúc khu vực kinh tế Nhà nước thông qua cổ phần hóa những doanh nghiệp Nhà nước không cần nắm tỷ lệ sở hữu 100% sẽ mang đến nhiều cơ hội tốt cho khách hàng của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ tạo những điều kiện tốt để các doanh nghiệp Nhà nước có thể tiếp cận nhanh nhất với các dòng vốn quốc tế. Chúng tôi sẽ cung cấp cho nhà đầu tư những thông tin quan trọng về giá trị về các doanh nghiệp này, đội ngũ các chuyên viên môi giới và tư vấn của chúng tôi trên toàn cầu sẽ giúp kết nối các ý tưởng đầu tư tốt nhất với các nhà đầu tư. Khi đó, nguồn tiền sẽ chảy vào các công ty này để giúp họ phát triển.

Hoạt động tại Việt Nam khá lâu, ông và Tập đoàn có thực sự hài lòng về môi trường hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không?

Maybank Kim Eng là công ty chứng khoán 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Điều này nói lên sự tin tưởng của Chính phủ Việt Nam đối với Tập đoàn Maybank Kim Eng. Chúng tôi đã hoạt động tại Việt Nam hơn 7 năm và vẫn đang tiếp tục kế hoạch tăng cường sự hiện diện tại đây.

Maybank Kim Eng hiện là ngân hàng đầu tư và môi giới chứng khoán nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Mục tiêu trước mắt của Công ty là tiếp tục tập trung vào việc duy trì vị trí tiên phong của mình tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi sẽ đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ để nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng, đặc biệt là đối tượng khách hàng trẻ; đồng thời đem đến cho khách hàng những trải nghiệm đặc biệt khi giao dịch tại Maybank Kim Eng.

Về dài hạn, chúng tôi sẽ khai thác triệt để thế mạnh về mạng lưới của Tập đoàn trong khu vực cũng như sự hiện diện tại thị trường Việt Nam để đẩy mạnh mảng tư vấn và ngân hàng đầu tư như tư vấn niêm yết, phát hành trái phiếu và một số loại hình đầu tư tài chính khác.

Năm 2015, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước dự kiến tiếp tục xúc tiến gọi các dòng vốn lớn vào TTCK Việt Nam, đồng thời thúc đẩy tiến trình nâng hạng TTCK, từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Theo ông, các nhà đầu tư nước ngoài có quan tâm đến cơ hội đầu tư trên TTCK Việt Nam không và cần có những giải pháp gì để thu hút dòng vốn ngoại đến Việt Nam đầu tư?

Việt Nam đang là điểm đến của nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Chúng tôi có nhiều khách hàng là nhà đầu tư cá nhân và khách hàng định chế trong khu vực đang rất quan tâm đến các cơ hội đầu tư vào Việt Nam.

Tuy nhiên, việc giới hạn tỷ lệ sở hữu đối với nhà đầu tư nước ngoài đang là một trong những yếu tố hạn chế cơ hội đầu tư của khối ngoại vào các cổ phiếu tốt, chẳng hạn như Vinamilk. Theo tôi, nếu như Chính phủ Việt Nam có thể nới lỏng giới hạn sở hữu của nhà đầu tư ngoại hoặc cho phép tồn tại mô hình cổ phiếu không có quyền biểu quyết - NVDR - thì chắc chắn dòng vốn ngoại vào thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ gia tăng mạnh mẽ.

Tin bài liên quan