Nhiều Việt kiều tận dụng cơ hội gặp nhau để trao danh thiếp, bàn việc hợp tác tại Hội thảo về đóng góp của trí thức kiều bào cho nguồn nhân lực công nghệ cao TP HCM hôm 28/12.

Nhiều Việt kiều tận dụng cơ hội gặp nhau để trao danh thiếp, bàn việc hợp tác tại Hội thảo về đóng góp của trí thức kiều bào cho nguồn nhân lực công nghệ cao TP HCM hôm 28/12.

Vốn kiều bào đầu tư về nước 2007 tăng 8 lần

Theo Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài tại TP HCM, có 14 dự án kiều bào đầu tư về nước theo hình thức 100% vốn nước ngoài trong năm 2007, mang về tổng vốn đầu tư gần 10 triệu USD, tăng gấp 8 lần năm trước.

 

Đây là lần đầu tiên các dự án 100% vốn nước ngoài của Việt kiều tăng cao sau hai năm liên tiếp sụt giảm để nhường sân cho hình thức đầu tư trong nước.

 

Số lượng dự án dưới hình thức đầu tư nước ngoài của kiều bào năm 2007 tăng 27% so với năm trước, trong đó có 2 liên doanh. Hầu hết dự án tập trung vào ngành sản xuất, tư vấn phần mềm hoặc tư vấn đầu tư (10); còn lại là kinh doanh giáo dục, cho thuê xe cơ giới, may mặc, xây dựng.

 

Đánh giá của Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài tại TP HCM, nguyên nhân đầu tư nước ngoài của Việt kiều tăng cao trong năm 2007, ngoài thực tế có một làn sóng kiều bào đổ về nước làm ăn trong thời kỳ hội nhập; còn có tác động của Luật Đầu tư mới.

 

Đại diện Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài tại TP HCM cho biết, 6 tháng cuối năm ngoái, nhiều dự án đầu tư theo hình thức 100% vốn nước ngoài của Việt kiều bị treo cấp phép để chờ thông tư hướng dẫn Luật Đầu tư. Đầu năm 2007, thông tư được ban hành đã mở đường cho nhiều dự án nhận giấy chứng nhận đầu tư, giúp số dự án được cấp phép tăng vọt so với 2006.

 

Trong năm 2007, có đến 514 công ty của kiều bào được cấp phép theo hình thức đầu tư trong nước, tăng 34% so với năm trước. Tổng vốn đầu tư loại hình này cũng vượt 64%, ở mức 5.000 tỷ đồng trong đó phần kiều bào góp 2.000 tỷ đồng.

 

Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài tại TP HCM Phan Thành dự báo, đầu tư của kiều bào về nước trong năm 2008 sẽ còn tăng mạnh hơn để tận dụng các cơ hội làm ăn nội địa thời hội nhập kinh tế.