VNE liên tục thay đổi cổ đông lớn

VNE liên tục thay đổi cổ đông lớn

(ĐTCK) CTCP Bảo Phước báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam – Vneco (mã VNE – HOSE).

Cụ thể, CTCP Bảo Phước đã mua vào 7.957.894 cổ phiếu VNE, qua đó nắm giữ 12,55% vốn của VNE. Trước đó, CTCP Bảo Phước chưa nắm giữ cổ phiếu VNE nào.

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn là ngày 6/4/2015.

Được biết, một cổ đông lớn khác của VNE là bà Đinh Thị Bích Phượng thông báo đã bán ra đúng 7.957.894 cổ phiếu VNE từ ngày 6/4, làm giảm sở hữu xuống còn 41.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 0,06%. Sau giao dịch này, bà Phượng không còn là cổ đông lớn của VNE.

Đáng chú ý, bà Phượng chỉ mới trở thành cổ đông lớn của VNE từ ngày 18/3 sau khi mua vào gần 7,96 triệu cổ phiếu từ phía Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Như vậy, nhiều khả năng CTCP Bảo Phước đã mua số cổ phiếu VNE trên từ bà Phượng. Thống kê trên HOSE cho thấy, phiên giao dịch ngày 6/4 có phát sinh giao dịch thỏa thuận 7.957.894 cổ phiếu VNE, giá trị thỏa thuận tương ứng hơn 107,43 tỷ đồng.

Liên quan đến giao dịch các cổ đông lớn của VNE, trước đó, vào ngày 18/3, SCIC đã công bố bán hết 18,9 triệu cổ phiếu VNE, qua đây rút toàn bộ 29,66% vốn khỏi VNE, Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận, giá trị giao dịch là 225,15 tỷ đồng.

Cũng tại ngày 18/3, CTCP Khải Toàn đã mua 10.942.106 cổ phiếu, qua đó trở thành cổ đông lớn của VNE với tỷ lệ sở hữu tương ứng 17,17%. Trước khi giao dịch được thực hiện, CTCP Khải Toàn không nắm giữ cổ phiếu VNE nào.

Tin bài liên quan