Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp khẩn để bàn giải pháp triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi trên địa bàn xuất hiện trường hợp người nhập cảnh trái phép. (Nguồn: Thúy Hằng/TTXVN).

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp khẩn để bàn giải pháp triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi trên địa bàn xuất hiện trường hợp người nhập cảnh trái phép. (Nguồn: Thúy Hằng/TTXVN).

Vĩnh Long phát hiện thêm một trường hợp nhập cảnh trái phép

0:00 / 0:00
0:00
Một nam thanh niên 24 tuổi, ngụ xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm nhập cảnh trái phép qua đường tàu biển, sau đó di chuyển về tỉnh Vĩnh Long thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Tối 30/12, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh cho biết lực lượng chức năng vừa phát hiện thêm một trường hợp nhập cảnh trái phép tại địa phương và đã được cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gửi Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh.

Nam thanh niên 24 tuổi, ngụ xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm đã nhập cảnh trái phép qua đường tàu biển, sau đó di chuyển về tỉnh Vĩnh Long đã bị phát hiện.

Thông tin ban đầu, tối 29/12, nam thanh niên này đã về, ngủ tại nhà riêng ở xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Đến sáng 30/12, người này có gặp một số người quen trong gia đình. Người dân phát hiện và đã báo cáo chính quyền địa phương.

Người này được vận động vào cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế Nguyễn Văn Thủ, huyện Vũng Liêm ngay trong trưa 30/12.

Các lực lượng chức năng thực hiện công tác giám sát, xác minh thêm người tiếp xúc gần với nam thanh niên này và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; phun hóa chất khử khuẩn nhà của nam thanh niên; thông báo các đơn vị chức năng nơi thanh niên này có lịch trình di chuyển để truy vết các trường hợp tiếp xúc gần và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh cho biết thêm, hiện nay, ca bệnh số 1440 (nhập cảnh trái phép) có sức khỏe ổn định, đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long.

Các trường hợp F1 của ca bệnh này cũng có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2, hiện sức khỏe bình thường và đang được cách ly tập trung để theo dõi trong vòng 14 ngày theo quy định.

Tin bài liên quan