Vinh danh các đơn vị, cá nhân có thành tích trong hoạt động đầu tư nước ngoài

Vinh danh các đơn vị, cá nhân có thành tích trong hoạt động đầu tư nước ngoài

(ĐTCK) Lễ trao tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đơn vị cơ quan tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có thành tích trong công tác đầu tư nước ngoài đã long trọng diễn ra tại Hội nghị tổng kết 30 năm đầu tư nước ngoài sáng nay 4/10 nhằm vinh danh, ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc trong công tác đầu tư nước ngoài của các Bộ ngành địa phương, các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong 30 năm qua.

Thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, ông Nguyễn Thanh Giang, Phó trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương đã công bố Quyết định của Chủ tich nước CHXHCNVN tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhất cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Huân chương lao động hạng 3 cho Cục Đầu tư nước ngoài đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động đầu tư nước ngoài trong 30 năm qua, Quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3 cho Công ty TNHH Samsung Electronic Samsung đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

 Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 ... và Huân chương Lao động hạng Ba cho Cục Đầu tư nước ngoài (ảnh: Dũng Minh)

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Hội đồng Khen thương thưởng Trung ương, đại diện Ban Thi đua khen thưởng Trung ương cũng công bố các quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đầu tư nước ngoài 30 năm qua.

Theo đó, 56 tập thể đơn vị cơ quan Bộ ngành, địa phương và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cùng với 41 cá nhân đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nhân dịp này.

Trong đó có 20 đơn vị là các cơ quan Cục, Vụ, UBND và các Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Văn phòng Chính phủ, Bộ kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Tư pháp và các địa phương, Hiệp hội các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam, ĐSQ Việt Nam tại Nhật Bản, Báo Đầu tư (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), 36 tập thể đơn vị là các Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ -ASEAN, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF), VPĐD Jetro tại Việt Nam, Tổ chức tài chính quốc tế (IFC) cùng 27 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.  

Phó Tổng biên tập thường trực Bùi Đức Hải, đại diện Báo Đầu tư nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

41 cá nhân được vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ lần này có Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Lê Thành Long, ông Kyle Kelholfer, Giám đốc Quốc gia cao cấp của IFC, ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) , ông Lê Trọng Minh, Tổng biên tập Báo Đầu tư (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và các cán bộ lãnh đạo và nguyên lãnh đạo của các đơn vị đã có thành tích trong cong tác đầu tư nước ngoài 30 năm qua.   

Các đơn vị, cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

Đích thân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã lên trao tặng Huân chương, bằng khen cùng các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước cho các đơn vị để vinh danh những đóng góp và thành tích quý báu trong công cuộc đổi mới và hoạt động đầu tư nước ngoài.

Thủ tướng chúc mừng và bày tỏ  mong muốn, trong thời gian tới, các đơn vị cơ quan, tổ chức, cá nhân và đặc biệt là ngày càng nhiều hơn nữa các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài cùng có nhiều đóng góp tích cực hơn nữa để hoạt động đầu tư nước ngoài tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, đóng góp vào sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tin bài liên quan