Vinacafé đã để lại dấu ấn trong lòng bạn bè quốc tế với món quà đậm đà hương vị

Vinacafé đã để lại dấu ấn trong lòng bạn bè quốc tế với món quà đậm đà hương vị

Vinacafé cùng thanh niên Việt Nam giao lưu văn hóa quốc tế

(ĐTCK) Ngày 18/12, “Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản” (SSEAYP) trở về Việt Nam sau gần 2 tháng vươn ra biển lớn, giao lưu văn hóa cùng các quốc gia trong khu vực. Vinacafé tự hào là thương hiệu cà phê duy nhất đồng hành cùng thanh niên Việt trong suốt hành trình này.

Thương hiệu quốc gia thực hiện sứ mệnh quốc gia

Với vị thế hơn 45 năm giữ gìn và tôn vinh giá trị nguyên bản của cà phê Việt, Vinacafé chạm mốc vinh quang với sự kiện: trở thành thương hiệu cà phê duy nhất bốn lần liên tiếp đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc gia. Thương hiệu Quốc gia là chương trình duy nhất của Chính phủ Việt Nam tiến hành với mục đích quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm, được thực hiện hai năm một lần. Với danh hiệu này, Vinacafé mang trên mình trọng trách giới thiệu hình ảnh quốc gia với quốc tế thông qua thương hiệu sản phẩm.

Năm 2014, đánh dấu 41 năm quan hệ giữa Nhật Bản và ASEAN, cũng như quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản. Chương trình “Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản 2014” được thực hiện với mục đích thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa thanh niên 10 quốc gia Đông Nam Á và Nhật Bản. Chương trình diễn ra từ ngày 29/10 - 18/12, với sự tham gia của hơn 400 đại biểu là lãnh đạo cấp cao và thanh niên ưu tú các nước.

Vinacafé xác định tầm nhìn thương hiệu là đại diện cho hương vị cà phê nguyên bản của người Việt với 3 giá trị di sản: tinh hoa chắt lọc từ những hạt cà phê hảo hạng; bí quyết “công thức hạt”; sự thấu hiểu cà phê đến tận cùng của những con người đam mê, đầy tâm huyết. Cùng uy tín sản phẩm chất lượng cao, Vinacafé trở thành sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng cà phê Việt Nam.

Với thông điệp “tinh túy vị thời gian”, mang ý nghĩa là tinh hoa di sản, nguyên bản của cà phê Việt Nam, Vinacafé tự hào là nhãn hiệu cà phê duy nhất đồng hành cùng SSEAYP thực hiện sứ mệnh Thương hiệu Quốc gia trên hành trình tôn vinh văn hóa Việt, giá trị Việt. 

Thế hệ trẻ viết tiếp câu chuyện tôn vinh giá trị di sản

Chương trình SSEAYP được xem là hoạt động đối ngoại quan trọng nhất của thanh niên Việt Nam, nhận được sự quan tâm từ Chính phủ và các cơ quan truyền thông. Tham gia chương trình, các bạn trẻ Việt Nam có động lực để hiểu sâu hơn về những giá trị di sản của đất nước khi được giao lưu với nhiều nền văn hóa đa đạng của các quốc gia trong khu vực. Từ những hoạt động giao lưu này, các bạn trẻ Việt Nam thực hiện vai trò đại sứ trẻ, kể tiếp câu chuyện kế thừa di sản Việt, tôn vinh “chất Việt”, trong đó có văn hóa cà phê.

Thực tế, nhắc đến Việt Nam, một trong những cụm từ được bạn bè thế giới biết nhiều nhất đó là “cà phê”. Cà phê Việt Nam đang từng bước khẳng định vị trí trên bản đồ cà phê thế giới và Vinacafé, cái tên đã thấy rõ “chất Việt”, thể hiện vai trò quan trọng của thương hiệu trong văn hóa cà phê Việt Nam. Sản phẩm Vinacafé được trao tặng đến lãnh đạo các quốc gia và bạn bè quốc tế như một món quà đại diện hương vị cà phê nguyên bản, đậm chất Việt của người Việt Nam.

Sau những nỗ lực giới thiệu, tôn vinh hình ảnh đất nước cùng Vinacafé - Thương hiệu Quốc gia, ngày 18/12, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đã cập bến trong sự chào đón của người thân và nhiều lãnh đạo cấp cao. Kết thúc chuyến đi, cùng với các bạn trẻ Việt Nam, Vinacafé đã để lại dấu ấn trong lòng bạn bè quốc tế với món quà đậm đà hương vị, góp phần xây dựng hình ảnh con người Việt Nam nhiệt huyết, ưu tú, hòa nhập, nhưng vẫn đậm cốt cách Việt.

Tin bài liên quan