VIF hứa hẹn nhiều thông tin hữu ích

VIF hứa hẹn nhiều thông tin hữu ích

(ĐTCK) Nhiều câu hỏi từ các DN, từ các nhà đầu tư trong nước và quốc tế đã được gửi đến Ban Tổ chức Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2014 (VIF 2014), chuẩn bị cho sự kiện diễn ra vào ngày mai (19/6).
Đây được xem là một sự kiện đặc biệt để các NĐT quốc tế, lãnh đạo các DN trong nước và đại diện cơ quan chức năng cùng nghe và thảo luận với chiến lược gia Marc Faber những vấn đề đang diễn ra trên thế giới và tại Việt Nam, đồng thời cùng gặp gỡ, trao đổi các cơ hội hợp tác. 

Thời điểm nhạy cảm

Ông Don Lam, CEO VinaCapital nhận xét, VIF 2014 diễn ra trong bối cảnh khá nhạy cảm. Thứ nhất, thị trường tài sản Việt Nam đang bị bao phủ bởi bóng mây biển Đông. Thứ hai, kinh tế Việt Nam đang có những bước chuyển mình và tín hiệu phục hồi rõ rệt trong thời gian gần đây. Thứ ba, dòng vốn toàn cầu có xu hướng dịch chuyển từ các thị trường phát triển sang các thị trường mới nổi. “Tôi tin rằng, VIF sẽ mang đến nhiều thông tin mới, góc nhìn mới về Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hiện nay”, ông Don Lam nói.

VIF 2014 do Báo Đầu tư phối hợp với CTCK HVS Việt Nam và Công ty Quản lý quỹ Asia Frontier Capital (AFC) tổ chức sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị White Palace, TP. HCM. Tại đây, TS. Marc Faber có bài trình bày về xu hướng kinh tế toàn cầu, những thay đổi về địa chính trị và các xu hướng chu chuyển vốn trên thế giới.

Ban tổ chức đã nhận được nhiều ý kiến từ các NĐT gửi về thể hiện mối quan tâm đến chiến lược đầu tư khi thị trường có sự hoảng loạn như đợt bán tháo vừa rồi trên TTCK Việt Nam và muốn được TS. Marc Faber chia sẻ kinh nghiệm xử trí trong những tình huống như vậy. Một số NĐT nước ngoài thì muốn TS. Marc Faber chia sẻ những nhận định của ông về cơ hội đầu tư vào TTCK Việt Nam…

Nhiều nhà đầu tư muốn tham vấn ý kiến của các chuyên gia tại Diễn đàn về việc làm sao để TTCK Việt Nam có thể vượt qua những yếu tố tổn thương tạm thời và tiếp tục phát triển biền vững? Ông Don Lam nói: “VinaCapital đã gắn bó với Việt Nam hơn 10 năm qua và chúng tôi luôn mong muốn trong những thời điểm dao động như vừa qua, các NĐT trong nước và nước ngoài - trực tiếp và gián tiếp có thể ổn định tâm lý, xây dựng cách ứng phó thích hợp và cùng nhau hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của Việt Nam”.

Trong khuôn khổ của sự kiện này, một diễn đàn thảo luận được Ban tổ chức thiết kế để TS. Marc Faber; TS. Vũ Bằng, Chủ tịch UBCK; ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Andreas Vogelsanger, Vietnam CEO, AFC và ông Bùi Quang Ngọc, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT sẽ bàn luận về chủ đề chính của VIF 2014 đó là “Sự trỗi dậy của các thị trường mới nổi và cơ hội nào cho Việt Nam?”. Trước đó, trong phiên buổi sáng, sau phần trình bày của TS. Marc Faber, 4 DN hàng đầu trên TTCK Việt Nam là Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG), Tập đoàn FPT (FPT) và Tập đoàn Gemadept (GMD) sẽ trao đổi về cơ hội đầu tư vào DN.

Giá trị kết nối

Đến tham dự VIF 2014 có những tên tuổi lớn trên thị trường tài chính thế giới nhưng còn mới với Việt Nam như Carlyle Group, Eric Kraus và Sniper Capital.

VIF 2014 cũng quy tụ đông đảo các quỹ đầu tư và các nhà quản lý tài sản đang hoạt động đầu tư tại Việt Nam như Dragon Capital, Red River Holding, PXP Vietnam, Jaccard, Tael Partners, Eastspring Investments, Orix Investment and Management Private Ltd., SC Capital Partners, Vietcombank Fund Management, SSI Asset Management, VietCapital Asset Management, Vietnam Investment Group, VinaFund, Bao Viet Fund Management, An Binh Fund Management… và dĩ nhiên có cả VinaCapital và AFC.

Bên cạnh đó, nhiều tổ chức tư vấn đầu tư và tài chính cũng sẽ có mặt tại sự kiện này như Kamm Investment, Baker & McKenzie, Mayer Brown JSM, YKVN Lawyers, Gide Loyrette Nouel, Deloitte Vietnam và ASEAN Strategy Group…

Với đa dạng thành phần tham dự và hầu hết là những tên tuổi lớn, VIF 2014 hứa hẹn không chỉ là nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, mà còn là diễn đàn kết nối hiệu quả, mang lại giá trị to lớn cho tất cả các bên tham dự.

VIF 2014 được tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan chủ quản của Báo Đầu tư và được tài trợ bởi các đối tác gồm Kamm Investment, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), CTCK Rồng Việt (VDSC), Red River Holding, MBBank và HAG.

Tin bài liên quan