Việt Nam thuộc nhóm tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất

Việt Nam thuộc nhóm tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất

(ĐTCK) Đó là đánh giá của A.M.Best, công ty xếp hạng định mức tín nhiệm uy tín nhất thế giới trong lĩnh vực bảo hiểm.

Theo đánh giá này, Việt Nam là nước Đông Nam Á duy nhất rơi vào nhóm A.M. Best’s CRT -5 (Country Risk Tier 5) - ở vị trí cao nhất - nhóm dành cho các quốc gia bị đánh giá là tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất.

Trong khi đó, Singapore nằm trong nhóm CRT-1 (Country Risk Tier 1), nhóm đại diện cho môi trường ổn định với tỷ lệ rủi ro thấp nhất. Philippines và Indonesia được xếp vào nhóm các quốc gia thuộc CRT-4, trong khi Malaysia và Thailand thuộc nhóm CRT-3.

Ngày 24/4, A.M. Best đã tổ chức hội thảo lần đầu tiên tại Việt Nam với chủ đề “Thành công tại các thị trường mới nổi: Tập trung vào Việt Nam”.

Theo Báo cáo chuyên ngành của A.M.Best cho Việt Nam, ngành bảo hiểm đã được mở rộng kể từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) năm 2007. Sự phát triển kinh tế và dân số của Việt Nam đã đẩy mạnh nhu cầu về bảo hiểm và điều này dẫn đến tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của ngành này trong những năm gần đây, với mức tổng phí bảo hiểm trên sổ sách đạt 20%.

Tuy nhiên, hiện nay ngành bảo hiểm vẫn chưa được phát triển đầy đủ và gặp phải những thách thức thường thấy đến từ cạnh tranh khốc liệt do áp lực lạm phát. Năm 2012, nếu thị trường bảo hiểm tăng trưởng với tốc độ như Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam dự báo thì tổng phí bảo hiểm thu được toàn ngành sẽ đạt mức 46.400 tỷ đồng.