Việt Nam tham gia phiên đàm phán TPP

Việt Nam tham gia phiên đàm phán TPP

Trưởng đoàn Đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) của Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh đã có mặt tại TP. Salt Lake (bang Utah, Hoa Kỳ), cùng các trưởng đoàn của 11 nước thành viên tiếp tục đàm phán TPP trong 20 lĩnh vực

Thông tin được trên vừa được Bộ Công thương công bố. 20 lĩnh vực sẽ tiếp tục được TPP đàm phán bao gồm: mở cửa thị trường hàng hóa, quy tắc xuất xứ, cung cấp dịch vụ qua biên giới, dịch vụ tài chính, thương mại điện tử, đầu tư, sở hữu trí tuệ, mua sắm chính phủ, lao động, môi trường và doanh nghiệp nhà nước…

Đến nay, 12 nước thành viên TPP đã đạt được những thỏa thuận sơ bộ về hợp tác xây dựng năng lực, doanh nghiệp nhỏ và vừa, vì sự phát triển, gắn kết môi trường chính sách, tạo thuận lợi cho dây chuyền cung ứng, chính sách cạnh tranh.

Sau phiên đàm phán tại Hoa Kỳ, dự kiến, phiên đàm phán TPP cấp Bộ trưởng sẽ diễn ra tại Singapore vào đầu tháng 12 tới, với mục tiêu có thể hoàn tất đàm phán vào cuối năm 2013, chậm nhất đầu năm 2014.