Ảnh Internet

Ảnh Internet

Việt Nam nhập gần 11 tỷ USD nhập máy móc, thiết bị từ Trung Quốc

Trung Quốc vẫn nằm trong top thị trường cung cấp nguyên, phụ liệu, máy móc... cho Việt Nam trong 11 tháng qua. 

Số liệu của Tổng cục Hải quan cho biết, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá 11 tháng qua đạt hơn 216 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ, tập trung vào các mặt hàng như máy tính, linh kiện điện tử; máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu ngành dệt may... 

Trong đó, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt gần 39 tỷ USD; máy móc, thiết bị phụ tùng xấp xỉ 31 tỷ USD; điện thoại, linh kiện hơn 14,4 tỷ USD... 

Trung Quốc vẫn là thị trường nằm trong top nhập khẩu chính của Việt Nam trong hầu hết các sản phẩm, ngành hàng. Đáng kể nhất là giá trị nhập khẩu máy móc, thiết bị từ thị trường này lên tới gần 11 tỷ USD (tăng 9,5%). Kế đến, Hàn Quốc gần 6 tỷ USD (giảm 30,5%) và Nhật Bản hơn 4 tỷ USD. 

Với mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện, thì Hàn Quốc và Trung Quốc là 2 thị trường chính cung cấp cho Việt Nam, lần lượt hơn 5,6 tỷ USD và 7,8 tỷ USD.

Trong 11 tháng qua Trung Quốc tiếp tục là thị trường cung cấp sắt thép các loại lớn nhất vào Việt Nam, gần 5,8 triệu tấn với trên 4,1 tỷ USD; tiếp đến là Nhật Bản với 2,07 triệu tấn, trị giá 1,47 tỷ USD...

Hóa chất và sản phẩm từ hóa chất đạt 9,32 tỷ USD, trong đó nhập từ Trung Quốc chiếm tỷ trọng lớn nhất với 2,71 tỷ USD, tăng 21,1%; Hàn Quốc với 1,03 tỷ USD, tăng 15,3%...

Tin bài liên quan