Ảnh: Lê Toàn

Ảnh: Lê Toàn

VCCI họp bàn tìm giải pháp tháo gỡ vấn đề “luồng xanh” và “3 tại chỗ” cho doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chiều nay 4/8, Phòng thương mại và công nghiệp VCCI sẽ phối hợp cùng các bên liên quan và doanh nghiệp, các Hiệp hội doanh nghiệp tổ chức cuộc họp trực tuyến để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đang gặp phải khi đại dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp.

Buổi họp tập trung vào 3 nhóm giải pháp. Thứ nhất là Mô hình “3 tại chỗ” đang không phát huy tác dụng khi thời gian áp dụng kéo dài, việc cấp thiết cần có các giải pháp và sáng kiến để duy trì sản xuất trong giai đoạn áp dụng CT 16.

Cụ thể như xây dựng các kịch bản sản xuất theo từng giai đoạn và mức độ nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, đảm bảo duy trì sản xuất và chống dịch hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần có cơ chế để doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào công tác chống dịch, ví dụ như thành lập Tổ công tác Covid-19 tại cấp địa phương có sự tham dự của đại diện doanh nghiệp, đại diện các hiệp hội tham gia trực tiếp đưa ý kiến tại Các cuộc họp/Tổ công tác của chính phủ.

Thứ hai là Vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất và xuất khẩu đang bị gián đoạn do cách thực hiện khác nhau giữa các tỉnh thành trong cả nước. Buổi họp sẽ đưa ra các kiến nghị và giải pháp để khắc phục các vấn đề lưu thông liên tỉnh “luồng xanh” và lưu thông nội tỉnh, thành.

Thứ ba là Xây dựng “lộ trình” để đưa sản xuất trở lại cần thiết được bàn thảo kỹ càng để tránh các tình huống bị động do biến động không thể dự đoán của dịch bệnh trong thời gian tới.

Nội dung cuộc họp sẽ là cơ sở để cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ kịp thời thiết thực hơn nữa giúp đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tin bài liên quan