Ông Vũ Quang Đông

Ông Vũ Quang Đông

VCBS: Con người là yếu tố then chốt

(ĐTCK) CTCK Ngân hàng Ngoại thương (VCBS) là một trong những CTCK tham gia TTCK từ những ngày thị trường còn rất sơ khai.

Sau gần 12 năm hình thành và phát triển, VCBS đã và đang khẳng định được vị thế là một trong những CTCK hàng đầu trên thị trường. Nhân dịp sinh nhật TTCK lần thứ 13, ĐTCK đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Quang Đông, Giám đốc VCBS.

Hoạt động tái cấu trúc khối CTCK đang được thực hiện quyết liệt và ưu thế thuộc về những CTCK lớn, có tiềm lực tài chính và kinh doanh bài bản. Với VCBS, Công ty đang thay đổi theo hướng nào, thưa ông?

Năm 2012 được xem là năm bản lề trong quá trình tái cấu trúc của TTCK Việt Nam nói riêng và nền kinh tế nói chung. Đi cùng với xu thế chung của thị trường, VCBS không ngừng đổi mới, hoàn thiện và khẳng định vị thế dẫn đầu trên TTCK. Với tiềm lực tài chính và kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, chúng tôi kiên định thực hiện các kế hoạch kinh doanh đã đặt ra, đồng thời đề cao tính chủ động, linh hoạt trong việc triển khai để bắt kịp và đưa ra các giải pháp xử lý tốt nhất đối với những diễn biến phức tạp trên thị trường. Sang năm 2013, VCBS tiếp tục bám sát các kế hoạch chiến lược để khẳng định vị thế ngân hàng đầu tư hàng đầu trên TTCK Việt Nam .

 

Thế mạnh của VCBS là gì, Công ty sẽ phát triển các nghiệp vụ kinh doanh trong thời gian tới theo hướng nào?

Trong bối cảnh khó khăn đang bao trùm cả nền kinh tế, hệ thống doanh nghiệp thiếu vốn, sản xuất - kinh doanh bị đình trệ, với vị thế ngân hàng đầu tư hàng đầu, VCBS luôn đồng hành với hệ thống khách hàng, đưa ra những giải pháp tài chính để hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn.

Với đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp và tiềm lực tài chính từ Ngân hàng Vietcombank, VCBS đã thực hiện thành công thương vụ tư vấn và bảo lãnh phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. HCM (CII). Đây là thương vụ bảo lãnh phát hành thành công đầu tiên trên TTCK trong năm 2013.

Hiện nay, VCBS đang đứng đầu về thị phần môi giới trái phiếu trên TTCK Việt Nam với mạng lưới khách hàng gồm nhiều tổ chức là các định chế tài chính lớn trong nước và quốc tế như: CitiBank, Deutsche Bank, Standard Chartered Bank, ANZ Bank, Dragon Capital, Vietfund, Prudential…

Với lợi thế thương hiệu, cơ sở khách hàng và hệ thống mạng lưới giao dịch rộng khắp của Vietcombank tại những vùng kinh tế trọng điểm, VCBS luôn có số lượng tài khoản giao dịch cá nhân và số dư tiền mặt của nhà đầu tư đứng trong Top 5 CTCK hàng đầu thị trường. Là CTCK có nguồn tài chính vững mạnh, VCBS cung cấp nguồn vốn nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng cho mọi cơ hội đầu tư trên thị trường, cũng như nhu cầu sử dụng vốn cá nhân của khách hàng.

Không dừng lại ở những thành quả đó, VCBS chú trọng đầu tư hệ thống công nghệ hiện đại và phát triển giải pháp phần mềm để nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

 

Trong khi nhiều CTCK co hẹp hoạt động đầu tư, cắt giảm nhân sự thì VCBS lại mở rộng hoạt động về quy mô lẫn nhân sự. Có phải Công ty đang thấy được cơ hội phát triển của TTCK trong thời gian tới?

Với VCBS, yếu tố con người luôn được coi là yếu tố then chốt đối với sự thành công của một DN. Trong bối cảnh các CTCK khác tập trung tái cơ cấu nhân sự theo hướng gọn nhẹ, chúng tôi đồng thời vừa thu hút, vừa củng cố nguồn nhân lực có chất lượng cao trong toàn Công ty, đặc biệt là lớp cán bộ quản lý. Chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp cũng được đặc biệt chú trọng nhằm đáp ứng nhanh nhạy trước các phát sinh đa dạng trong lĩnh vực kinh doanh, cũng như tuân thủ nghiêm túc công tác quản trị rủi ro. TTCK đang đứng trước cơ hội đón dòng tiền lớn khi hầu hết chỉ số vĩ mô về mặt định lượng đang cho thấy nền kinh tế có các dấu hiệu đi lên và ổn định.

 

TTCK đã trải qua 13 năm hoạt động, một khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng chưa đủ dài đối với việc phát triển một thị trường tài chính tiên tiến. Ông kỳ vọng gì về sự phát triển của thị trường trong thời gian tới?

Nền kinh tế thế giới cũng như Việt Nam đã trải qua giai đoạn rất khó khăn, chưa khi nào khó khăn kéo dài như giai đoạn từ năm 2008 đến nay. Hiện tại, TTCK khó có thể xuống sâu hơn, vì đáy của nền kinh tế dường như đã rơi vào quý I/2013. Do vậy, dư địa cho việc tăng điểm của cả hai chỉ số VN-Index và HNX-Index vẫn còn nhiều.

Trong thời điểm này, tôi cho rằng, việc ổn định tâm lý đối với các nhà đầu tư tham gia thị trường để có nhận định đúng đối với thực trạng cũng như triển vọng thị trường là hết sức quan trọng, củng cố niềm tin của NĐT. Những trải nghiệm trong thời gian qua chính là cơ hội để cơ quan quản lý nhìn lại và có hướng đi tốt hơn trong những năm tiếp theo.