Vàng tiếp tục giảm, USD chính thức kịch trần

(ĐTCK) Giá vàng trong nước hôm nay tiếp tục giảm cùng với giá USD trên thị trường tự do, trong khi giá USD do Vietcombank đã chính thức chạm mức trần 21.246 đồng/USD.
Vàng tiếp tục giảm, USD chính thức kịch trần

Vàng thế giới đi ngang

Vàng đã ở gần mức thấp 4 tháng khi các nhà đầu tư chờ đợi quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và dữ liệu kinh tế Mỹ có thể hỗ trợ việc giảm gói kích thích của Quỹ Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thêm nữa.

Vàng đã giảm lần thứ hai trong vòng 3 tháng trong tháng 5 khi đồng euro giảm 1,7% so với đồng USD do thị trường dự đoán ECB sẽ bổ sung biện pháp kích thích tiền tệ. Dữ liệu ngày mai có thể cho thấy Mỹ đã có thểm 215.000 việc làm trong tháng 5. Hôm qua, một báo có cho thấy lĩnh vực dịch vụ đã tăng trưởng nhanh nhất trong vòng 9 tháng và điều này đã giúp chỉ số S&P 500 tăng lên mức cao kỷ lục mới.

“Thị trường đang trong tư thế đợi xem sao đã”, Wallace Ng, một nhà giao dịch ở Gemsha Metals Co., nói. “Không có nhiều sự hỗ trợ từ cả nhu cầu vật vàng vật chất lẫn khía cạnh giao dịch”.

Giá vàng giao ngay được giao dịch ở mức 1.245,2 USD/ounce lúc 5h30 chiều nay. Vàng đã giảm còn 1.240,73 USD/ounce hôm 3/6, thấp nhất kể từ 31/1.

Vàng trong nước giảm nhẹ

Tại thị trường trong nước, sau khi giảm mạnh về 36 triệu đồng/lượng trong hai ngày đầu tuần, giá vàng thương hiệu quốc gia tạm thời chỉ dao động nhẹ quanh ngưỡng này. Đến 4h48 chiều qua, giá vàng SJC ở mức 35,90 - 35,98 triệu đồng/lượng.

Cùng thời gian, giá vàng Phượng Hoàng PNJ-DAB của vàng bạc đá quý Phú Nhuận ở mức 33,10 - 33,30 triệu đồng/lượng, giảm 20.000 đồng/lượng so với chiều qua. Giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu là 32,52 - 32,97 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với chiều qua.

USD tự do giảm mạnh, USD ngân hàng chính thức kịch trần

Thị trường USD có diễn biến ngược chiều giữa thị trường tự do và ngân hàng trong ngày hôm nay. Cụ thể, trong khi giá USD tự do đã giảm mạnh còn 21.270 - 21.290 đồng/USD thì giá USD do Vietcombank niêm yết lại tăng tiếp và đã chính thức kịch trần ở giá bán ra, với 21.186 - 21.246 đồng/USD.

Tin bài liên quan