Vàng lạc quan với sự trở lại của Trung Quốc

Vàng lạc quan với sự trở lại của Trung Quốc

(ĐTCK) Vàng đã hướng đến một tuần tăng giá trước khi dữ liệu việc làm của Mỹ được công bố và khi Trung Quốc, thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới năm 2013, trở lại hoạt động sau kỳ nghỉ Tết.

Vàng thế giới

Giá vàng giao ngay tăng 0,4% lên 1.263,23 USD/ounce khi mở cửa phiên giao dịch hôm nay trên thị trường Singapore, sau đó giảm nhẹ còn 1.261,76 USD/ounce vào lúc 3h chiều trên thị trường này. Với mức giá trên, kim loại quý đã tăng 1,4% trong tuần. Trước đó, trong ngày 5/2, giá đạt mức cao nhất 1.274,74 USD/ounce kể từ ngày 27/1, nhờ nhu cầu tài sản an toàn tăng lên trong bối cảnh dòng tiền rút khỏi các thị trường mới nổi.

Dữ liệu việc làm Mỹ ngày hôm nay có thể cho thấy tăng trưởng việc làm tháng trước mạnh nhất kể từ tháng 1/2011, theo một khảo sát của Bloomberg. Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm mạnh hơn dự đoán, theo một báo cáo được công bố hôm qua của Bộ Lao động Mỹ. Điều này làm tăng khả năng Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm gói kích thích tiền tệ trong tháng 2 này.

Khối lượng các hợp đồng cơ bản trên Sở Giao dịch vàng Thượng Hải, vừa mở cửa trở lại hôm nay sau khi đóng cửa từ 31/1, đã tăng từ mức thấp nhất trong vòng 2 năm hôm 30/1.

“Thị trường vàng nhìn chung vẫn tương đối bình lặng trong tư thế chờ đợi báo cáo việc làm của Mỹ”, Howard Wen, một chuyên gia phân tích của HSBC Securities (USA) Inc. viết. “Dữ liệu việc làm sẽ mang đến ảnh hưởng quan trọng tiếp theo cho giá vàng. Ngoài ra, sự trở lại giao dịch của thị trường Trung Quốc cũng có thể hỗ trợ cho kim loại quý”.

Giá vàng giao tháng 4 đã tăng 0,3% lên 1.261 USD/ounce trên sàn Comex, cao hơn 1,7% so với cuối tháng trước. Trong tuần, Fed có nói sẽ có thể cắt tiếp 10 tỷ USD tiền mua trái phiếu trong tháng 2.

Giá vàng thế giới đã tăng 1,4% so với cuối tuần trước
 

Vàng trong nước

Tại thị trường vàng trong nước, sau khi giảm 70.000 đồng/lượng trong ngày giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, giá vàng SJC đã tăng trở lại đúng mức này. Tính đến 17h chiều nay, giá vàng thương hiệu quốc gia là 35,31 - 35,37 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 3 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới quy đổi.

Cùng thời gian trên, giá vàng Phượng Hoàng PNJ-DAB của Vàng bạc đá quý Phú Nhuận là 33,50 - 33,90 triệu đồng/lượng, tăng 30.000 đồng/lượng so với cuối giờ chiều ngày 6/2. Giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Thăng Long là 32,87 - 33,42 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với chiều qua.

Vàng SJC tăng trở lại mức đầu ngày 6/2 

Ngoại tệ

Trên thị trường ngoại tệ, giá USD tiếp tục tăng trên thị trường tự do và không đổi trên thị trường ngân hàng. Cụ thể, giá USD tự do hôm nay là 21.190 - 21.210 đồng/USD, cao hơn 70 đồng ở giá mua vào, 50 đồng ở giá bán ra so với trước Tết. Giá USD do Vietcombank niêm yết giữ nguyên mức 21.080 - 21.130 đồng/USD của ngày giao dịch đầu tiên trong năm Giáp Ngọ 6/2, nhưng tăng 25 đồng ở cả giá mua và giá bán so với trước Tết.

Với các ngoại tệ khác, đa số giảm, trong đó, AUD của Úc dẫn đầu với -0,42%; tiếp đến là JPY của Nhật với -0,39%; THB của Thái Lan với -0,24%... Ở chiều tăng, EUR của châu Âu dẫn đầu với 0,40%; đứng sau là CHF với 0,35%.

Tin bài liên quan