Vàng đang “ngon ăn” nhất kể từ 2012

Vàng đang “ngon ăn” nhất kể từ 2012

(ĐTCK) Vàng đang trở nên hấp dẫn hơn với các nhà quản lý quỹ đầu cơ, bất chấp việc Goldman Sachs nói đợt tăng giá đáng ngạc nhiên của kim loại này từ đầu năm đến nay sẽ sớm xì hơi.
 

Các quỹ đầu cơ và các nhà đầu cơ khác đã tăng cường mua vàng khi giá tăng tuần thứ tư liên tiếp trên sàn New York và giờ đang lạc quan nhất kể từ tháng 12/2012, theo dữ liệu của chính phủ Mỹ.

Trong khi vàng đang nối dài chuỗi ngày khởi đầu năm tốt nhất trong vòng 6 năm qua sau khi đạt mức cao 1.350 USD/ounce, Jeffrey Currie của Goldman nói rằng, khả năng vàng sẽ rơi về mức 1.000 USD/ounce đang tăng lên.

Trong năm nay, kim loại quý đã tăng 11% khi có những dấu hiệu yếu đi của tăng trưởng kinh tế Mỹ kết hợp với căng thẳng địa chính trị leo thang ở Ukraine. Các nhà đầu tư, những người đã chạy khỏi vàng trong năm 2013, lại đang mua chứng chỉ của quỹ chỉ số vàng lớn nhất thế giới, đưa lượng nắm giữ của quỹ này có quý tăng đầu tiên kể từ một năm qua. Các quỹ đầu cơ cũng đang đánh cược nhiều hơn với đường, ngô và cà phê, đưa tổng lượng đặt mua hàng hóa lên mức kỷ lục.

“Những sự tăng đó là rất ấn tượng”, Chad Morganlander, một nhà quản lý quỹ của Nicolaus & Co Inc ở New Jersey, công ty đang quản lý khoảng 150 tỷ USD tài sản, nói. “Đang có một cơ bão địa chính trị cũng như những lo sợ về tăng trưởng kinh tế ở Mỹ. Tất cả đều là động lực của giá vàng”.

Giá vàng tương lai đã tăng 1,3% trong tuần trước. Trong khi đó, khối lượng các hợp đồng tương lai và quyền chọn dài hạn đã tăng 3,8% lên 118.241 đơn vị trong tuần kết thúc vào 4/3, theo dữ liệu từ Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai của Mỹ. Cùng lúc, lượng nắm giữ ngắn hạn đã giảm 15% xuống còn 26.321 hợp đồng, thấp nhất kể từ tháng 10/2013.

Tài sản của SPDR Gold Trust, quỹ chỉ số vàng lớn nhất thế giới, đã tăng 0,9% trong năm nay, sau khi giảm 41% trong năm ngoái.

Tin bài liên quan