Ông Brett Kavanaugh giơ tay tuyên thệ trở thành tân thẩm phán Tòa Tối cao Mỹ (Ảnh: Tòa Tối cao Mỹ).

Ông Brett Kavanaugh giơ tay tuyên thệ trở thành tân thẩm phán Tòa Tối cao Mỹ (Ảnh: Tòa Tối cao Mỹ).

Ứng viên vướng nghi án tấn công tình dục của trở thành thẩm phán Tòa Tối cao Mỹ

Thượng viện Mỹ đã chính thức phê chuẩn ông Brett Kavanaugh trở thành tân thẩm phán Tòa Tối cao Mỹ, sau khi ông Kavanaugh đang trở thành tâm điểm trong nghi án tấn công tình dục một số phụ nữ hơn 20 năm trước trong khi say xỉn.

BBC đưa tin, ngày 1/10, Thượng viện Mỹ đã trải qua phiên bỏ phiếu đầy kịch tính thông qua quyết định đưa ứng cử viên Kavanaugh trở thành thẩm phán Tòa Tối cao Mỹ với tỉ lệ 50 phiếu thuận, 48 phiếu chống. Ông Kavanaugh là người đã được chính Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử.

Đây được coi là chiến thắng của đảng Cộng hòa nói chung và Tống thống Trump nói riêng trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ dự kiến diễn ra vào tháng 11.

Ông Kavanaugh là nhân vật chính trị gây tranh cãi trước đó khi ông vướng phải cáo buộc tấn công tình dục trong tình trạng say xỉn các phụ nữ hồi những năm 1980.

Ông thậm chí còn bị Thượng viện điều tra và phải ra điều trần trước Quốc hội về những cáo buộc này. Ông Kavanaugh đã bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc, cho rằng những phát ngôn tố cáo ông là "hành vi bôi nhọ".

Trước cuộc bỏ phiếu, hàng trăm người đã tới Đồi Capitol ở Washington để biểu tình phản đối ông Kavanaugh. Họ hô vang: “Xấu hổ” và liên tục đập vào cửa Tòa Tối cao. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence buộc phải yêu cầu các lực lượng an ninh thiết lập lại trật tự.

Vị thẩm phán 53 tuổi đã tiến hành tuyên thệ tại Tòa Tối cao tối ngày 6/10.

Phát biểu về quyết định này, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter rằng: “Tôi vỗ tay và chúc mừng Thượng viện Mỹ vì đã bầu một ứng cử viên xuất sắc vào vị trí thẩm phán Tòa Tối cao”.

Sau đó, khi trả lời phỏng viên khi ở trên chuyên cơ Không Lực Một, ông Trump cho rằng ông Kavanaugh đã phải trải qua “sự tấn công tồi tệ của đảng Dân chủ”, ám chỉ đảng đối lập đứng sau nghi án tấn công tình dục của quan chức này.

Trước đó, ông Trump và một số nghị sĩ Cộng hòa đều cáo buộc các chính trị gia đảng Dân chủ đang cố “can thiệp và làm chậm quá trình thông qua ứng viên tòa án tối cao” bằng những cáo buộc trên.

Tin bài liên quan