Ứng viên Chủ tịch FED “thổi” bay giá vàng

Ứng viên Chủ tịch FED “thổi” bay giá vàng

(ĐTCK) Giá vàng thế giới đã tăng gần 20 USD/ounce ngay sau khi ứng viên Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), bà Janet Yellen, ám chỉ về khả năng sẽ kéo dài chính sách tiền tệ của Mỹ như hiện nay nếu được kế nhiệm ông Bernanke.

Vàng thế giới

Kết thúc phiên giao dịch trên thị trường Mỹ đêm qua, giá vàng giao tháng 12 tăng 16 USD lên 1.284,4 USD/ounce; giá vàng giao ngay tăng 2,9 USD lên 1.285,75 USD/ounce. Trước đó, giá đạt mức cao là 1.291,1 USD/ounce. Hôm nay, trong giờ giao dịch châu Á và châu Âu, giá có lúc đã lập lại mức cao này trước khi giảm về sau đó, đến 16h30 (giờ Việt Nam), còn 1.281,9 USD/ounce.

Giá vàng tăng do ứng viên Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang (Mỹ), bà Janet Yellen, trong một bài phát biểu trước Ủy ban Ngân hàng của Hạ viện Mỹ, đã ám chỉ chủ trương chưa sớm thu hẹp gói kích thích kinh tế.

Trong suốt buổi trả lời chất vấn của Hạ viện, bà Yellen đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, thậm chí nhấn mạnh rằng, chính sách tiền tệ của Mỹ cần được duy trì như hiện nay để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh hơn, tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh hơn.

Bên cạnh việc đẩy giá vàng tăng mạnh, phát biểu của bà Yellen cũng khiến chỉ số đồng USD rớt khỏi mức cao đầu ngày.

Một số thông tin đáng chú ý khác là GDP quý III của Liên minh châu Âu đã tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước, giảm so với mức 1,2% của quý II. Thông tin kinh tế EU yếu có thể gây áp lực phần nào lên chính sách nới lỏng định lượng của Mỹ, theo hướng kéo dài hơn.

Hôm qua, theo báo cáo của Hội đồng vàng thế giới, cung vàng thế giới đã giảm trong quý III, song cầu vàng còn giảm mạnh hơn. Báo cáo cũng cho biết, Trung Quốc đã trở thành nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới trong quý vừa qua.

Ứng viên Chủ tịch FED “thổi” bay giá vàng ảnh 1

 

Vàng trong nước

Thị trường trong nước khi mở cửa thì giá vàng thế giới đã trong xu hướng điều chỉnh trở lại nên đã không phản ánh đợt tăng đêm qua, thậm chí giảm nhẹ đầu giờ giao dịch. Sau khi giảm, giá tăng lại bằng với mức cuối giờ chiều qua, với 36,47 - 36,53 triệu đồng/lượng đối với vàng SJC; 34,00 - 34,40 triệu đồng/lượng đối với vàng PNJ của Vàng bạc đá quý Phú Nhuận và 33,60 - 34,18 đối với vàng Rồng Thăng Long của Báo Tín Minh Châu.

Sáng nay, trong phiên đấu thầu15.000 lượng vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã bán được 14.600 lượng với giá trúng thầu cao nhất là 36,51 triệu đồng/lượng, thấp nhất là 36,49 triệu đồng/lượng. Tính đến nay, cơ quan này đã bán ra thị trường 1.725.700 lượng trên tổng số 1.837.000 lượng chào thầu.

  Ứng viên Chủ tịch FED “thổi” bay giá vàng ảnh 2

Ngoại tệ

Trên thị trường ngoại tệ, giá USD cả trên thị trường tự do và ngân hàng đều không có thay đổi nào so với chiều qua. Theo đó, giá USD tự do vẫn là 21.150 - 21.180 đồng/USD; giá USD ngân hàng là 21.080 - 21.120 đồng/USD.

Với các ngoại tệ khác, ngoại trừ GBP tăng 0,73% và JPY tăng 0,55%, còn lại đều giảm, nhưng không đáng kể.

Ứng viên Chủ tịch FED “thổi” bay giá vàng ảnh 3

>> Phiên cuối tuần: Tự tin xuống tiền

>> Nhà vàng loay hoay chuyển hướng

>> Vàng tăng mạnh, USD tự do giảm trở lại