Ứng dụng Instagram siết chặt các quy định bảo vệ thanh thiếu niên

0:00 / 0:00
0:00
Instagram sẽ nghiêm ngặt hơn trong việc đề xuất nội dung tới thanh thiếu niên, đồng thời ngăn người dùng đề cập đến những thanh thiếu niên không theo dõi họ trên nền tảng này.
Biểu tượng ứng dụng Instagram trên màn hình điện thoại tại Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Biểu tượng ứng dụng Instagram trên màn hình điện thoại tại Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Ngày 7/12, Instagram đã thông báo siết chặt các quy định bảo vệ thanh thiếu niên trong bối cảnh Thượng viện Mỹ chuẩn bị phiên điều trần nhằm đánh giá ứng dụng này có "độc hại" với những người dùng trẻ hay không.

Giám đốc điều hành Instagram, ông Adam Mosseri cho biết mỗi ngày ông đều nhận thấy tác động tích cực của Instagram đối với những người trẻ tuổi trên khắp thế giới. Với chính sách mới, ông muốn đảm bảo rằng Instagram có thể duy trì xu hướng này và bảo vệ an toàn cho các em khi sử dụng ứng dụng.

Cụ thể, Instagram sẽ nghiêm ngặt hơn trong việc đề xuất nội dung tới thanh thiếu niên, đồng thời ngăn người dùng đề cập đến những thanh thiếu niên không theo dõi họ trên nền tảng này.

Bên cạnh đó, Instagram cũng bắt đầu hướng người dùng trẻ tới những đề tài mới nếu các em chỉ tập trung xem một nội dung trong thời gian dài, đề xuất các em nghỉ ngơi nếu dành quá nhiều thời gian trên nền tảng này.

Instagram hiện đã áp dụng chức năng đề xuất nghỉ ngơi này tại Australia, Anh, Canada, Mỹ, và sẽ mở rộng sang các nước khác vào đầu năm tới. Ngoài ra, ứng dụng chia sẻ ảnh này còn giới thiệu các tính năng mới để giúp phụ huynh hiểu hơn về trải nghiệm của con em mình, đồng thời cung cấp cho họ các công cụ để giới hạn thời gian con em mình dùng ứng dụng.

Dự kiến ông Mosseri sẽ tham dự phiên điều trần mang tên: "Bảo vệ trẻ em trực tuyến: Instagram và Những cải cách đối với người dùng trẻ" tại Ủy ban Thượng viện Mỹ vào chiều 8/12.

Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Richard Blumenthal cho biết sau khi có những thông tin về ảnh hưởng độc hại của Instagram, các nhà lập pháp Mỹ muốn được nghe trực tiếp từ lãnh đạo công ty về việc tại sao họ sử dụng các thuật toán thúc đẩy các nội dung độc hại tới trẻ em, và họ sẽ làm gì để giúp nền tảng này trở nên an toàn hơn.

Trong khi đó, Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Marsha Blackburn cho rằng Meta đang tìm cách né tránh sai lầm, chuyển sự chú ý sang các tính năng về hướng dẫn phụ huynh, hạn chế thời gian, kiểm soát nội dung mà người dùng đáng lẽ phải có từ trước.

Trước đó, một loạt bang của Mỹ ngày 18/11 thông báo mở cuộc điều tra chung nhằm vào Meta - công ty Facebook mới đổi tên và là chủ sở hữu của ứng dụng Instagram, liên quan cáo buộc công ty này khuyến khích trẻ em sử dụng ứng dụng này bất chấp những tác hại có thể gây ra đối với trẻ.

Theo Bộ trưởng Tư pháp bang Massachusetts Maura Healey, Meta đã không bảo vệ thanh thiếu niên trên các nền tảng của công ty này, thay vào đó lựa chọn cách phớt lờ, hoặc trong một số trường hợp chỉ giảm bớt những hoạt động được xác định là tiềm ẩn mối đe dọa thực sự đối với sức khỏe tinh thần và thể chất của trẻ em.

Tham gia cuộc điều tra này có người đứng đầu cơ quan tư pháp và các cố vấn pháp luật hàng đầu của các bang New York, Colorado, California, Florida, Kentucky, Nebraska, New Jersey, Tennessee và Vermont.

Meta đã lên tiếng chỉ trích cuộc điều tra, cho rằng những cáo buộc trên là không đúng sự thật. Tuyên bố của Meta nêu rõ công ty đã nỗ lực bảo vệ người dùng nhỏ tuổi và đang không ngừng xây dựng những tính năng mới để bảo vệ người dùng.

Tin bài liên quan