
Nông dân phơi hạt ca cao tại làng Bringakro, Côte d'Ivoire. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thông báo của UNCTAD cho rằng việc Mỹ tạm dừng áp đặt các loại thuế mới trong 90 ngày mang tới "thời điểm quan trọng để xem xét miễn trừ" các nền kinh tế nhỏ, dễ bị tổn thương và các nước kém phát triển "khỏi các mức thuế quan vốn không mang lại lợi ích gì cho chính sách thương mại của Mỹ, trong khi có khả năng gây ra tác hại kinh tế nghiêm trọng ở nước ngoài".
Trước đó, Tổng thống Trump thông báo kế hoạch thuế mới, áp dụng từ 11% lên 50% đối với 57 đối tác thương mại, bao gồm Liên minh châu Âu. Sau đó, ông Trump đã quyết định tạm dừng việc thực hiện các loại thuế mới trong 90 ngày.
Và trong báo cáo chính sách, UNCTAD cho rằng một số quốc gia được nhắc đến trong số 57 đối tác thương mại bị đe dọa áp thuế đối ứng trên 10% "là những quốc gia rất nhỏ, hoặc nghèo về kinh tế với sức mua rất thấp". Báo cáo nêu rõ: “Trên thực tế, những nước này có giới hạn hoặc không có cơ hội nào xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Các nhượng bộ thương mại từ các đối tác này sẽ không có ý nghĩa gì đối với Mỹ, trong khi có khả năng làm giảm doanh thu của chính họ”.
Việc ông Trump tạm dừng áp thuế nhằm mục đích đàm phán các thỏa thuận để giảm thuế quan và rào cản thương mại của nước ngoài. UNCTAD cũng cho hay, 36 trong số 57 đối tác thương mại được nhắc đến có mức thuế mới tạo ra chưa tới 1% doanh thu thuế quan hiện tại của Mỹ.
Ngoài ra, UNCTAD cũng lưu ý rằng một số đối tác thương mại mà Washington nhắm tới xuất khẩu các mặt hàng nông sản không được sản xuất tại Mỹ và nước này có ít lựa chọn thay thế. Báo cáo chỉ ra: "Ví dụ bao gồm vani từ Madagascar và ca cao từ Cote d'Ivoire hay Ghana. Việc tăng thuế đối với những mặt hàng như vậy, mặc dù vẫn tạo ra một số doanh thu, có thể dẫn đến giá cao hơn cho người tiêu dùng".