UBCK không thể im lặng

UBCK không thể im lặng

(ĐTCK) Trước sự nhiễu loạn thông tin về vụ thâu tóm STB, không hiểu sao UBCK không lên tiếng để đảm bảo an toàn, lành mạnh trong hoạt động giao dịch trên TTCK.

Trong góc nhìn của nhà đầu tư Trần Tiến Dũng, một cổ đông Sacombank thì ông rất vui khi thông tin nửa thực, nửa hư về vụ thâu tóm Sacombank của một nhóm người, lúc thì đồn là Eximbank, lúc thì là ACB, lúc thì là Trầm Bê, lúc thì là một vài nhân vật nhạy cảm khác, liên tục xuất hiện trên TTCK.

Chính những thông tin này đã khiến cổ phiếu STB trở thành điểm nóng chưa từng có với giá trị giao dịch bình quân cao kỷ lục: 2 triệu CP/phiên và đặc biệt, giá cổ phiếu STB đã tăng trên 30% trong chưa đầy 3 tháng qua. Nếu tính từ mức thấp nhất 13.700 đồng/CP ngày 5/12/2011 lên đến mức cao nhất 21.900 đồng/CP ngày 10/2/2012 thì STB đã tăng gần 60% giá trị.

Nhưng nhiều nhà đầu tư chưa sở hữu STB lại nghĩ khác. Dù “nếm mật nằm gai” với TTCK cả chục năm nay, nhưng họ không thể hiểu được diễn biến xoay quanh “quả bóng” giá STB khi mà theo họ, những diễn biến này có sự chi phối quá mạnh của các thế lực lớn, mua - bán giằng co với ý đồ thâu tóm hoặc chống thâu tóm STB. Khi các ông lớn chi phối diễn biến giá cổ phiếu, nhiều nhà đầu tư cá nhân cho rằng, cách tốt nhất là nên đứng ngoài “cuộc chơi”, bởi theo họ, diễn biến giao dịch STB đã và đang ở trạng thái bất bình thường.

Để trấn an dư luận trước sự nhiễu loạn thông tin về vụ thâu tóm STB, ngày 22/2/2012, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có thông báo khẳng định, tất cả những thông tin về vụ thâu tóm STB là chưa có cơ sở và không chính thức. NHNN cho biết, sẽ khẩn trương làm rõ các nguồn tin để có biện pháp xử lý thích hợp.

Để đảm bảo an toàn, lành mạnh trong hoạt động giao dịch trên TTCK, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang ứng xử ra sao với tình trạng loạn thông tin thâu tóm STB? Nghi vấn thâu tóm cổ phiếu STB trở thành cao trào khi Chủ tịch Eximbank Lê Hùng Dũng có công văn chính thức công bố đã nhận được ủy quyền bằng văn bản của nhóm cổ đông đại diện cho trên 51% vốn tại STB, đồng thời công khai yêu cầu STB bổ sung việc bầu lại toàn bộ HĐQT đương nhiệm vào chương trình họp ĐHĐCĐ sắp tới.

Tuyên bố của Chủ tịch Eximbank là loại thông tin có ảnh hưởng lớn đến giá cổ phiếu. Tính xác thực của thông tin đến đâu là một câu hỏi đang rất cần UBCK minh định, bởi theo Luật Chứng khoán, việc công bố thông tin không đầy đủ về các sự việc xảy ra có ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán là loại hành vi bị cấm, thậm chí  có thể bị khép tội thao túng giá, nếu chủ thể đưa tin không chứng minh được tính chuẩn xác của thông tin.

Một chi tiết căn bản cho thấy sự mơ hồ của thông tin về nhận ủy quyền đến 51% tại STB, đó là với một DN đã niêm yết, không ai, kể cả HĐQT của chính DN đó, có thể kiểm soát được và cập nhật đầy đủ quyền sở hữu cổ phiếu tại DN ngoài Trung tâm Lưu ký chứng khoán.

Cho đến thời điểm này, danh sách cổ đông Sacombank chốt quyền tham dự đại hội chưa được thực hiện bởi Trung tâm Lưu ký, nên việc Eximbank công bố công khai đã nhận ủy quyền đến trên 51% cổ phần của cổ đông STB lại càng cần phải làm rõ, vì về lý, pháp luật không cấm cổ đông ủy quyền cho những người họ tin cậy, nhưng đây là thông tin có tác động rất lớn đến cổ đông STB nói riêng, toàn TTCK nói chung.

Nhà đầu tư và nhiều thành viên thị trường đang chờ đợi phán quyết của UBCK, làm sáng tỏ những thông tin gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý thị trường và ảnh hưởng trực tiếp đến giao dịch cổ phiếu STB hiện nay.