Tổng thống Obama chỉ còn một ngày trên cương vị tổng thống Mỹ. Ảnh: Politics USA

Tổng thống Obama chỉ còn một ngày trên cương vị tổng thống Mỹ. Ảnh: Politics USA

Tỷ lệ ủng hộ Obama tăng cao khi sắp rời Nhà Trắng

Một cuộc khảo sát mới cho thấy Tổng thống Obama đang nhận được tỷ lệ ủng hộ kỷ lục là 60% khi chỉ còn một ngày nữa sẽ rời khỏi Nhà Trắng.
Theo cuộc khảo sát của CNN/ORC với 1.000 người Mỹ qua điện thoại từ 12 đến 15/1, Obama đang chuẩn bị rời cương vị tổng thống với sự ủng hộ cao nhất kể từ tháng 6/2009, 6 tháng sau khi ông bước vào nhiệm kỳ đầu tiên. 

Ông là một trong những tổng thống Mỹ gần đây có tỷ lệ ủng hộ cao khi mãn nhiệm, chỉ sau Ronald Reagan với 64% và Bill Clinton với 66%.

Bên cạnh đó, 25% người Mỹ được hỏi nói rằng họ tin Obama là một trong những tổng thống vĩ đại nhất của nước này, vượt xa ông Clinton, người đạt được 11% hay người tiền nhiệm George W. Bush với chỉ 4%. 

65% đánh giá nhiệm kỳ tổng thống của ông Obama nhìn chung đã thành công. 

Một cuộc khảo sát của Washington Post-ABC News cũng cho hay 61% người Mỹ tán thành các chính sách kinh tế của ông, 53% ủng hộ cách ông đối phó với các mối đe dọa khủng bố và có tới 52% đồng tình quan điểm của ông về y tế. Con số này nằm ở mức cao bất ngờ khi đạo luật chăm sóc sức khỏe Obamacare sắp bị chính quyền mới của tổng thống đắc cử Donald Trump khai tử.

Theo khảo sát của CNN/ORC, ông Trump chỉ nhận được 40% ủng hộ, thấp nhất trong số các tổng thống Mỹ sắp nhậm chức thời hiện đại. 

Tuy nhiên, ông Trump bác bỏ kết quả thăm dò này trên Twitter, cáo buộc rằng "chính những người đã thực hiện các cuộc khảo sát bầu cử giả dối và sai lầm bây giờ đang tiến hành các cuộc thăm dò tỷ lệ ủng hộ. Họ lại gian lận như trước đây".

Tin bài liên quan