Twitter bị lừa xác nhận một tài khoản ứng cử viên Quốc hội Mỹ giả

Mạng xã hội Twitter đầu tháng 2 này đã bị lừa xác nhận một tài khoản cho một ứng cử viên Quốc hội Mỹ năm 2020 giả được một thiếu niên tạo ra.
Tài khoản đã vượt qua được hệ thống xác minh tài khoản của Twiiter. (Nguồn: CNN).

Tài khoản đã vượt qua được hệ thống xác minh tài khoản của Twiiter. (Nguồn: CNN).

Twitter đầu tháng 2 này đã bị lừa xác nhận một tài khoản cho một ứng cử viên Quốc hội Mỹ năm 2020 giả được một thiếu niên tạo ra.

Tài khoản này tạo ra một ứng cử viên quốc hội hư cấu của đảng Cộng hòa từ khu vực Rhode Island, có tên là Andrew Walz.

Theo CNN Business, phần tiểu sử Twitter của tài khoản này tuyên bố Walz là một "nhà lãnh đạo kinh doanh đã được chứng minh" và là "người ủng hộ nhiệt tình cho sinh viên."

Tuy nhiên, thực chất chủ sở hữu của tài khoản là một học sinh trung học 17 tuổi ở ngoại ô New York. Cậu học sinh này đã tạo tài khoản trong những ngày nghỉ với lý do giải khuây.

Thiếu niên này cho biết cậu ta chỉ mất khoảng 20 phút để tạo trang web cho ứng viên của mình và sau đó thêm năm phút nữa để tạo tài khoản Twitter.

Cậu ta có được ảnh hồ sơ tài khoản của mình từ một trang web có tên "This Person Does not Exist." Trang web này cho phép người dùng tạo ra những bức ảnh chân thực của những người giả mạo.

Sau đó, cậu ta tham gia vào một cuộc khảo sát ngắn với thông tin về ứng cử viên giả của mình trên Ballotpedia thuộc sở hữu của tổ chức phi lợi nhuận "Encylopedia for American Politic." Twitter đã thông báo vào tháng 12/2019 rằng họ sẽ hợp tác với tổ chức phi lợi nhuận này trong nỗ lực xác minh nhiều hơn các ứng cử viên quốc hội Mỹ.

Tuy nhiên, theo câu học sinh này, cả Twitter và Ballotpedia đều không yêu cầu bất kỳ loại nhận dạng nào nữa để xác nhận rằng Walz thực tế là có thật.

Twitter đã bị chỉ trích mạnh mẽ vào năm ngoái sau khi tuyên bố sẽ không xác nhận tài khoản cho các ứng cử viên nghị sỹ Quốc hội Mỹ nếu họ không giành chiến thắng trong vòng bầu cử sơ bộ.

Dấu xác nhận màu xanh của Twitter là một cái gì đó của một tiêu chuẩn mà bất cứ nhân vật có ảnh hưởng cộng đồng mong muốn.

Nền tảng này cung cấp dấu xác nhận cho các tài khoản của nhân vật nổi bật như người nổi tiếng, nhà báo, cơ quan chính phủ, các quan chức được bầu và các ứng cử viên và doanh nghiệp.

Vào tháng 12/2019, Twitter đã điều chỉnh chính sách của mình, hứa hẹn sẽ xác nhận tất cả các ứng cử viên Hạ viện, Thượng viện Mỹ hoặc đủ điều kiện tham gia bầu cử sơ bộ vào năm 2020.

Twitter cho biết kể từ khi thực hiện chính sách này, họ đã xác nhận gần 1.500 tài khoản.

Phía Twitter đã thừa nhận có vụ việc trên và cho biết: "Thật không may, một cá nhân đã tìm thấy sơ hở trong quy trình của chúng tôi bằng cách gửi một ứng cử viên giả và một tài khoản giả để xác minh tài khoản. Nỗ lực lạm dụng hệ thống này làm giảm tính toàn vẹn của cuộc bầu cử."

"Việc tạo tài khoản ứng viên giả là vi phạm các quy tắc của chúng tôi và tài khoản đã bị treo vĩnh viễn," người phát ngôn Twitter nói thêm.

Tin bài liên quan