Tuyên phạt cựu Chủ tịch Công ty chứng khoán Trí Việt (TVB) 2 tỷ đồng và cấm đảm nhiệm chức vụ trong chuyên ngành chứng khoán 2 năm

(ĐTCK) Chiều 26/8, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đưa bị cáo Phạm Thanh Tùng (cựu Chủ tịch Công ty Chứng khoán Trí Việt) và hai cựu nhân viên Đỗ Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Mạnh Thìn ra xét xử về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”.

Sau thời gian xét xử, Hội đồng xét xử (HĐXX) không áp dụng hình phạt tù đối với các bị cáo và quyết định chỉ áp dụng hình phạt tiền.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt tiền đối với bị cáo Phạm Thanh Tùng, cựu Chủ tịch Công ty Chứng khoán Trí Việt 2 tỷ đồng và cấm đảm nhiệm chức vụ trong lĩnh vực chuyên ngành chứng khoán 2 năm. Hai bị còn lại bị phạt mỗi bị cáo 500 triệu đồng.

Theo cáo buộc, trong thời gian từ tháng 1/2020 đến tháng 10/2020, ông Tùng đã chỉ đạo Thìn và Hạnh thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán thông qua việc sử dụng 109 tài khoản nội nhóm Trí Việt của 58 chủ tài khoản để giao dịch mua, bán chéo với nhau đối với mã cổ phiếu TVB, TVC.

Việc này nhằm tạo cung, cầu giả, gây thiệt hại/thua lỗ cho 31 nhà đầu tư số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

Viện kiểm sát (VKS) xác định, các bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Ba bị cáo đã nộp số tiền khắc phục hậu quả do gây thiệt hại/thua lỗ cho 31 nhà đầu tư là 3.348.359.500 đồng dư 40 triệu đồng so với tổng số tiền phải nộp khắc phục.

VKS cho biết vụ án này chỉ là một phần có liên quan của vụ án Louis, nhưng do quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự (TTHS) về thời hạn điều tra, truy tố nên phải tách ra thành vụ án khác và bị cáo Phạm Thanh Tùng đã bị xử phạt 36 tháng tù, cho hưởng án treo thời gian thử thách là 5 năm trong vụ án Louis. Do hành vi thao túng hai mã chứng khoán TVB/TVC được thực hiện trước hành vi thao túng các mã chứng khoán trong vụ án Louis nên bị cáo Phạm Thanh Tùng không bị coi là tái phạm.

Toà án đánh giá, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối cải, đã bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại/thua lỗ cho 31 nhà đầu tư và bị cáo Tùng đã bị tạm giam từ ngày 31/08/2023 đến ngày 15/01/2024 (trước đó bị cáo Tùng bị tạm giam từ ngày 9/12/2022 đến ngày 12/05/2023 do liên quan đến vụ án Louis) nhận ra những sai lầm của mình. Xét thấy bị cáo Tùng đã bị tạm giam khoảng 1 năm đã đủ sức răn đe nên Hội đồng xét xử nhận thấy không gây nguy hiểm cho xã hội, không cần cách ly khỏi xã hội và áp dụng hình thức phạt tiền đối với các bị cáo.

Theo Khoản 1, Điều 54 BLHS, ông Phạm Thanh Tùng có đủ điều kiện để được hưởng mức hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, tức áp dụng khoản 1 Điều 211 BLHS. Tuy nhiên, Tòa án vẫn áp dụng mức phạt tiền 2 tỷ đồng quy định tại khoản 2 Điều 211 BLHS là nghiêm khắc, răn đe đối với ông Tùng.

Tại toà, ông Tùng khai không có mục đích, động cơ trục lợi vì bản thân lỗ hơn 137 tỷ đồng trong khi các nhà đầu tư chỉ lỗ 3,3 tỷ đồng. Việc các nhà đầu tư bị thiệt hại/thua lỗ là nằm ngoài mong muốn và ý chí chủ quan của ông Tùng. Trước và sau năm 2020, UBCK xác định giao dịch mã TVB, TVC không có dấu hiệu thao túng, đáng ngờ và bất thường.

Ông Tùng khẳng định sẽ bồi thường toàn bộ thiệt hại cho nhà đầu tư do hành vi vô ý vi phạm dù pháp luật chưa có quy định cụ thể về xác định thiệt hại do thao túng chứng khoán.

Tin bài liên quan