Tưởng là chuột túi Koala anh nông dân nhặt về nuôi, sau đó mới nhận ra đây là một loài động vật cực kỳ quý hiếm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Đến các nhà nghiên cứu còn tưởng nhầm đây chỉ là một con chó nhà thông thường.
Tưởng là chuột túi Koala anh nông dân nhặt về nuôi, sau đó mới nhận ra đây là một loài động vật cực kỳ quý hiếm

Chó Dingo là loài động vật hoang dã, được mang đến châu Úc bởi những người nguyên thủy từ hơn 4000 năm trước.

Tuy nhiên, do việc chó Dingo thường ăn thịt các loại gia súc trong quá khứ đã khiến người dân bản địa ở đây không còn quan tâm mà thay vào đó săn đuổi.

Theo thời gian, số lượng chó Dingo ngày càng ít đi, hiện nay chó hoang Dingo của Úc là một trong những loài vật quý hiếm, hiện đang được xếp vào hàng nguy cấp do không thể nhân giống.

Đến mức độ, nhiều người dân Úc sống tại tiểu bang Victoria gần như đã tin rằng những chú chó hoang Dingo đã biến mất hoàn toàn khỏi nơi đây.

Chó Scooty khi mới đem về chỉ khoảng 6 - 8 tuần tuổi.

Chó Scooty khi mới đem về chỉ khoảng 6 - 8 tuần tuổi.

Cho đến một ngày, hai cha con anh nông dân tình cờ phát hiện một con vật nhỏ khoảng 6 - 8 tuần tuổi bị bỏ rơi trên con đường ở thị trấn Jamieson thuộc tiểu bang Victoria. Ban đầu, anh nông dân tưởng nhầm đây là một con gấu túi koala, nhưng sau đó mới nhận ra đây thật sự là một con chó Dingo đực.

Bởi vì màu lông sẫm màu và cũng vừa để ghi nhớ sự kiện cháy rừng vừa xảy ra, anh nông dân đã lấy cái tên Scooty dành cho con chó.

Sau đó, chú chó Scooty được chuyển đến Quỹ Dingo Úc để làm các xét nghiệm ADN để xác minh thân phận.

Không ngoài dự đoán, Scooty được xác nhận thuộc giống Dingo sống trên núi, và 100% thuần chủng không chút lai tạp.

Clip: dailymail.

Bà Lyn Watson, sáng lập quỹ Dingo Úc cho biết: "Với số lượng còn rất ít, hầu hết chó hoang Dingo tại Úc đã được lai tạp lung tung, dẫn đến khả năng tuyệt chủng nguồn gene thuần chủng của loài vật này. Vì vậy, việc tìm thấy một con chó Dingo 100% thuần chủng trong thời điểm hiện tại là vô cùng quý giá".

Tại Úc, có tổng cộng 3 loại chó hoang Dingo bao gồm: nhiệt đới, sa mạc và núi cao. Trong 3 loại thì chó Dingo núi cao là dễ bị tổn thương nhất do sống ở gần khu vực sinh sống của người dân Úc nhất.

Scooty chụp cùng một người bạn cùng thuộc quỹ Dingo Úc.

Scooty chụp cùng một người bạn cùng thuộc quỹ Dingo Úc.

Chó Scooty sẽ được tham gia vào một chương trình nhân giống chó hoang Dingo nhằm bảo tồn giống loài này.

Tin bài liên quan