Tự doanh dè dặt gom hàng trong phiên đầu tuần

(ĐTCK) Bên nắm giữ cổ phiếu mất kiên nhẫn khiến thị trường lao dốc trong phiên đầu tuần. Bên cạnh đó, giới đầu tư, trong đó có cả khối tự doanh của các CTCK cũng thận trọng khi thị trường bước vào tháng 5, tháng được đánh giá là không mấy tích cực với thị trường chứng khoán.
Tự doanh dè dặt gom hàng trong phiên đầu tuần

Bước vào phiên giao dịch đầu tiên của tháng 5, diễn biến thị trường tiếp tục xu hướng xấu. Trong khi bên mua vẫn khá thận trọng, thì bên bán tỏ ra mất kiên nhẫn và áp lực cắt lỗ ngày càng tăng khiến thị trường lao dốc mạnh sau kỳ nghỉ lễ dài.

Ám ảnh bởi câu “Sell in May and go away” lan tỏa toàn thị trường khiến giao dịch dè dặt và thanh khoản chưa có dấu hiệu cải thiện. Trong đó, giao dịch khối tự doanh CTCK cũng khá giống với khối ngoại, dù vẫn giữ xu thế mua ròng nhẹ, nhưng sự thận trọng biểu hiện khá rõ khi khối lượng mua và bán của các khối này tiếp tục duy trì ở mức thấp.

Giao dịch của tự doanh CTCK trong phiên đầu tiên của tháng 5  chưa đầy 1 triệu đơn vị mỗi chiều và chỉ xoay quanh nhóm cổ phiếu bluechip.

Cụ thể, trên sàn HOSE trong phiên đầu tiên của tháng 5, tự doanh CTCK đã mua vào 723.940 đơn vị, trị giá 20,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 61% về lượng và 92% về giá trị so với phiên trước. Mức giá bình quân mua vào tương ứng đạt 28.591 đồng/đơn vị.

Ngược lại, khối này bán ra 152.020 đơn vị, trị giá 7,09 tỷ đồng, lần lượt tăng 3,58% về lượng và 146,18% về giá trị so với phiên trước. Mức giá bình quân bán ra tương ứng đạt 46.645 đồng/đơn vị.

Như vậy, tính chung trong phiên 5/5, tự doanh CTCK đã mua ròng 571.920 đơn vị, tăng 88,93% so với phiên giao dịch trước và tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 13,61 tỷ đồng, tăng 72,28% so với phiên trước.

Tin bài liên quan