TTCK tháng 6: Tiền nên chảy vào đâu?

TTCK tháng 6: Tiền nên chảy vào đâu?

(ĐTCK) Những phiên cuối tháng 5/2017, VN-Index lập đỉnh cao mới trong 9 năm, sau khi có đợt điều chỉnh ngắn giữa tháng 4 trước đó. Thị trường chứng khoán được dự báo tiếp tục tăng, nhưng cơ hội tập trung vào một số nhóm cổ phiếu. 

“Cổ phiếu ngân hàng và dầu khí có thể sẽ thu hút dòng tiền”

Ông Nguyễn Thế Minh, Phó giám đốc kiêm Trưởng nhóm phân tích thị trường vốn Khối khách hàng cá nhân, Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) 

Ông Nguyễn Thế Minh

TTCK có xu hướng tăng mạnh từ đầu năm đến nay, VN-Index và HNX-Index đạt mức cao nhất kể từ năm 2009. Điểm nổi bật là thanh khoản ở mức rất cao.

Trên quan điểm cá nhân, tôi cho rằng, thị trường nhiều khả năng tăng điểm trong tháng 6, nhưng đà tăng có thể sẽ chậm lại.

Cũng có thể thị trường sẽ đi ngang khi tháng 6 là thời điểm tái cơ cấu danh mục của hai quỹ ETF. Thông thường, nhà đầu tư sẽ hạn chế tham gia thị trường trong mỗi kỳ cơ cấu danh mục của hai quỹ ETF.

Tuy nhiên, dự báo, dòng tiền tiếp tục dịch chuyển giữa các nhóm cổ phiếu. Từ đầu năm đến nay, dòng tiền tham gia thị trường mạnh hơn so với năm 2016, khi nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn cổ phiếu hơn. Một trong những nhóm cổ phiếu thu hút dòng tiền là bất động sản.

Trong tháng 6 tới, tôi cho rằng, cổ phiếu ngân hàng và dầu khí có thể sẽ là hai nhóm cổ phiếu thu hút dòng tiền. Tăng trưởng tín dụng, xử lý nợ xấu, tăng vốn và mở “room” nước ngoài là những câu chuyện sẽ hỗ trợ cho đà tăng giá của nhóm cổ phiếu ngân hàng.

Với nhóm cổ phiếu dầu khí, tôi nhận định, giá dầu sẽ duy trì đà hồi phục trong giai đoạn tháng 5 - 8/2017, việc thúc đẩy triển khai các dự án dầu khí lớn trong năm 2017 - 2018 và mức định giá thấp so với thị trường sẽ những là yếu tố hỗ trợ cho nhóm cổ phiếu này trong thời gian tới.

“Nên quan tâm các cổ phiếu mới, nhóm tài chính - ngân hàng, bất động sản, xây dựng”

Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn đầu tư, Công ty Chứng khoán Maybank Kim Eng (MBKE)

Ông Phan Dũng Khánh

Với xu thế tiền đổ vào chứng khoán như vũ bão hiện nay, thị trường ít có khả năng điều chỉnh giảm trong ngắn hạn.

Các thông tin trong nước gần đây khá tích cực, Chính phủ cam kết hỗ trợ doanh nghiệp qua Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp mới đây, Fitch Rating nâng xếp hạng triển vọng phát hành nợ dài hạn của Việt Nam từ ổn định sang tích cực... là các yếu tố hỗ trợ thị trường vươn lên tầm cao mới.

Hiện xu hướng nhóm ngành không quá cụ thể, trừ một số nhóm ngành có độ rộng như tài chính - ngân hàng, bất động sản, xây dựng. Dòng tiền dù khá dàn trải trên thị trường, nhưng những nhóm cổ phiếu đã tăng giá mạnh kể từ đầu năm ít thu hút được dòng tiền nên nhóm này hiện tại hầu như đứng yên, đi ngang, hoặc giảm giá, ví dụ: HAG, HNG, ROS, NVL, VPH...

Các cổ phiếu blue-chips mới lên sàn, hoặc chưa tăng giá nhiều như VNM, PLX, GMD, FPT gần đây tăng giá mạnh. Đặc biệt, trong nhóm cổ phiếu nhỏ, không ít mã có mức tăng giá tính bằng lần trong thời gian ngắn như QCG, MCG, BID.

Do đó, nhà đầu tư nên tập trung vào các cổ phiếu mới, nhóm tài chính - ngân hàng, bất động sản, xây dựng. Với nhà đầu tư không ngại rủi ro có thể thêm vào danh mục các mã cổ phiếu nhỏ.

“Nhóm cổ phiếu blue-chips có khả năng thu hút dòng tiền mạnh nhất”

Ông Trương Hiền Phương, Giám đốc Chi nhánh TP.HCM, Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam 

Ông Trương Hiền Phương

VN-Index đã tăng một khoảng dài từ 650 điểm đến gần 750 điểm đang tạo ra áp lực vô hình. Tháng 5 hàng năm, chỉ số thường điều chỉnh, đi ngang, nhưng năm nay, do dòng tiền đổ vào thị trường mạnh nên có xu hướng tăng. Dự báo, thị trường tiếp tục tăng điểm trong tháng 6.

Cơ sở để thị trường duy trì xu hướng tăng là “vùng trũng” thông tin tháng 5 đã đi qua, nhà đầu tư chờ đợi thông tin kết quả kinh doanh quý II, thường là tích cực hơn quý I.

Trong đó, cổ phiếu blue-chips, vốn hóa lớn nhiều khả năng đạt kết quả tốt, đây là những nhóm chiếm tỷ trọng lớn trong chỉ số. Bên cạnh đó, chủ trương nới “room” cho ngành ngân hàng khiến dòng tiền được kỳ vọng đổ vào thị trường chứng khoán nhiều hơn.

Thu hút dòng tiền mạnh dự báo sẽ là nhóm cổ phiếu blue-chips. Dòng tiền ngắn hạn có thể tiếp tục tìm đến cổ phiếu bất động sản bởi đây là ngành đang “nóng”, nhiều nhà đầu tư kỳ vọng các doanh nghiệp trong ngành sẽ có lợi nhuận tốt.

Nhóm cổ phiếu đáng chú ý khác là chứng khoán, bởi thanh khoản thị trường tăng mạnh, lượng margin cao, nhiều công ty sẽ đạt lợi nhuận cao. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán phái sinh sắp mở cửa, sẽ thu hút dòng tiền, nhất là nhà đầu tư tổ chức.

“Nhiều cơ hội đầu tư, ngay cả khi VN-Index không đạt mức cao mới”

Ông Nguyễn Hữu Bình, Trưởng phòng Phân tích, Công ty Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS)

 Ông Nguyễn Hữu Bình

Nhìn vào nhịp tăng của VN-Index kể từ tháng 12/2016 đến nay, không chỉ ở mức tăng khoảng 14%, lập đỉnh 9 năm, mà còn là một khoảng thời gian tương đối dài.

Trong quá trình vận động của các nhóm cổ phiếu trong chuỗi tăng điểm này, nhóm cổ phiếu thị giá thấp, đầu cơ đã “làm mưa làm gió” giai đoạn quý I, với mức tăng rất cao. Giai đoạn tiếp theo, dòng tiền dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu cơ bản, tức là nhóm có tình hình kinh doanh tương đối tích cực và có thương hiệu.

Hơn nữa, dòng tiền cũng lựa chọn từng nhóm ngành cụ thể như bất động sản, sau đó là chứng khoán và ngân hàng. Nhiều cổ phiếu trong những ngành này đã tăng vượt đỉnh kể từ năm 2008 đến nay như GMD, MBB, HCM, SSI, VND.

Việc chỉ số lập đỉnh, nhiều cổ phiếu tăng giá mạnh cũng lập đỉnh và có dấu hiệu vượt ra ngoài giá trị thực có thể sẽ khiến thị trường gặp rủi ro. Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư hiện tại vẫn đang khá hưng phấn, cá nhân tôi cho rằng, VN-Index có hội tiếp tục tăng, đạt 750 điểm hoặc 760 điểm.

Với việc dòng tiền đang thiếu kênh đầu tư, đặc biệt khi kênh đầu tư vào bất động sản không còn nhiều cơ hội thì TTCK vẫn là kênh đầu tư hiệu quả trong năm nay, ngay cả khi VN-Index không đạt được các mức cao mới. Vẫn còn nhiều cổ phiếu chưa tăng giá tương xứng với những chuyển biến trong hoạt động và triển vọng của doanh nghiệp.

Nhiều người nhận định, ngành phân bón, hóa chất, dược... sẽ thu hút dòng tiền, nhưng tôi cho là khó xảy ra trong tháng 6. Tuy nhiên, tôi cho rằng, với lượng tiền lớn hiện tại trên thị trường, bất cứ nhóm ngành nào có thông tin tích cực cũng sẽ là điểm đến của dòng tiền.

“VN-Index sẽ có lực đỡ từ nhiều nhóm cổ phiếu”

Ông Hoàng Thạch Lân, Trưởng phòng Phân tích Khối khách hàng cá nhân,Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC)

 Ông Hoàng Thạch Lân

Để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP năm nay là 6,7%, nhiều người cho rằng, tín dụng sẽ được tăng cường “bơm” vào nền kinh tế và TTCK được hưởng lợi, tiếp tục tăng điểm.

Giả sử tín dụng được đẩy mạnh, tôi cho rằng, tín dụng vào TTCK sẽ được giám sát và kiểm soát chặt chẽ, thậm chí bị siết lại. VN-Index càng tăng, khả năng siết dòng tín dụng vào thị trường càng lớn.

Từ đầu năm đến giữa tháng 5, có khá nhiều nhóm ngành tăng giá mạnh, qua đó liên tục thúc đẩy VN-Index, bắt đầu từ ngân hàng, dược, sắt thép đến bất động sản, xây dựng, chứng khoán.

Ở góc độ dòng tiền, trên thị trường đang có sự chuyển dịch liên tục qua lại giữa các nhóm ngành. Dòng tiền chưa có dấu hiệu rút ra, do đó có khả năng VN-Index trong tháng 6 vẫn diễn biến tích cực và có lực đỡ từ nhóm cổ phiếu ngân hàng (kỳ vọng về nghị quyết xử lý nợ xấu), nhóm xây dựng, cơ sở hạ tầng (kỳ vọng từ đầu tư công), nhóm chứng khoán (kỳ vọng từ TTCK phái sinh và thanh khoản tăng), các công ty vốn hóa lớn dự báo sẽ có kết quả kinh doanh khả quan trong quý II.

Ngoài ra, giá hàng hóa cơ bản như dầu khí, cao su đang có tín hiệu tăng trên thị trường thế giới, nếu duy trì được xu hướng tăng thì đây sẽ là thông tin tích cực đối với cổ phiếu trong những nhóm ngành này.

“Dòng tiền chảy mạnh sang nhóm cổ phiếu vật liệu xây dựng và xây dựng”

Ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc chiến lược thị trường, Công ty Chứng khoán MB (MBS)

 Ông Trần Hoàng Sơn

Với việc VN-Index đang tiệm cận vùng 750 điểm, tôi cho rằng, chỉ số này nhiều khả năng có những thời điểm chững lại đà tăng để giao dịch tích lũy trong những tuần đầu tháng 6, trước khi có thể tiếp tục tăng lên các vùng điểm cao mới trong những tuần cuối tháng.

Từ đầu năm tới nay, mặc dù các chỉ số tăng điểm mạnh nhưng dòng tiền có sự chọn lọc trong việc đầu tư và do đó dẫn đến hiện tượng phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu.

Trong tháng 5, dòng tiền tăng mạnh đầu tư vào các nhóm cổ phiếu bất động sản, ngân hàng, chứng khoán, vật liệu xây dựng, xây dựng. Về cơ bản, các nhóm này dự báo vẫn đóng vai trò dẫn dắt thị trường trong thời gian tới.

Một điểm đáng lưu ý, trong tuần cuối tháng 5, dòng tiền mới bắt đầu chảy mạnh sang nhóm cổ phiếu vật liệu xây dựng như C32, KSB, DHA, HSG, CVT, VGC và nhóm xây dựng như CTD, HBC. Tôi cho rằng, nhóm xây dựng và vật liệu xây dựng tiếp tục sẽ là nhóm được quan tâm của dòng tiền trong tháng 6. Ngoài ra, các nhóm cổ phiếu khác chưa tăng giá nhiều như hàng tiêu dùng, thực phẩm, bất động sản khu công nghiệp, logicstics… có thể đón nhận sự quan tâm của dòng tiền.

Ngoài vấn đề liên quan đến các nhóm ngành thu hút dòng tiền, tôi cho rằng, còn có các yếu tố khác tác động tới thị trường trong tháng 6. Đó là, hoạt động cơ cấu danh mục của các quỹ ETF như VNM ETF và FTSE ETF trong đợt review sẽ diễn ra trong 3 tuần đầu tháng 6; kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết sẽ dần được hé lộ kể từ cuối tháng 6.

Tin bài liên quan