Truy thu thuế sai, Bộ Tài chính đã “đền” doanh nghiệp

Truy thu thuế sai, Bộ Tài chính đã “đền” doanh nghiệp

(ĐTCK) Chịu áp lực lớn về hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nhà nước, nên từ năm ngoái đến nay, số lượng các đoàn thanh tra, kiểm tra, quyết định truy thu thuế đối với các DN, trong đó có cả DN niêm yết, được Bộ Tài chính triển khai dày đặc. Tuy nhiên, những việc làm này không phải lúc nào cũng đúng!

Mới đây, Tòa án nhân dân TP. HCM kết thúc phiên xử sơ thẩm hành chính CTCP Dịch vụ Phú Nhuận (Maseco) kiện Chánh thanh tra Bộ Tài chính. Theo đơn khởi kiện, Maseco được hưởng ưu đãi đầu tư theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư 4031/UB-CNN do UBND TP. HCM cấp và kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo chính sách ưu đãi đầu tư.

Ngày 11/12/2012, Chánh thanh tra Bộ Tài chính ban hành Quyết định 150 truy thu thuế TNDN của Maseco hơn 7,1 tỷ đồng do chênh lệch giữa thuế suất Maseco áp dụng là 20% từ 2009 - 2011 so với thuế suất hiện hành và không đúng với giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư là 25%. Quá trình xem xét và nghe các bên tranh luận, Tòa tuyên hủy Quyết định 150 và tuyên trả hơn 7,1 tỷ đồng tiền thuế đã nộp cho Maseco.

“Sơ sẩy” của Bộ Tài chính không chỉ dừng lại ở vụ kiện kết thúc có hậu cho DN như trên, mà còn thể hiện qua kết luận mới đây của Thanh tra Chính phủ, khi thông báo kết luận thanh tra về thu ngân sách tại khu chế xuất và DN chế xuất trên địa bàn Hà Nội, TP. HCM, Bình Dương và Đồng Nai.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ phát hiện việc hướng dẫn chính sách thuế của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế còn nhiều bất cập, nên đề nghị Bộ Tài chính kiểm điểm trách nhiệm và xử lý đối với Tổng cục Thuế về việc ban hành Công văn 207/2011 hướng dẫn xác định doanh thu, thu nhập chịu thuế, phương pháp chuyển lỗ và thời gian ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty Loteco (Đồng Nai) không đúng quy định...

Liệu Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có đi “chệnh” quy định của pháp luật tương tự như trên, khi đã và đang quyết định truy thu thuế hàng trăm DN niêm yết, do liên quan đến thực hiện chính sách khuyến khích DN cổ phần hóa và niêm yết lần đầu trên TTCK như: CTCP Nhựa Bình Minh (BMP - HOSE), CTCP Viglacera Từ Sơn (VTS - HNX), CTCP Sông Đà 909 (S99 - HNX)…?

Không chỉ dừng lại ở thể hiện sự không đồng tình với cơ quan thuế về quyết định truy thu thuế, nhiều DN đang nỗ lực tìm kiếm các công cụ pháp lý, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình và cổ đông. S99 là DN niêm yết đầu tiên khởi kiện Cục thuế TP. Hà Nội. Tuy nhiên, vụ kiện đang tạm hoãn, vì S99 đang chờ câu trả lời từ Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế…

Sự bức xúc của các DN niêm yết kéo dài suốt thời gian qua, nhưng điều bất thường là đến nay, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế vẫn chưa có câu trả lời chính thức, thỏa đáng cho DN. Các DN sắp phải trải qua mùa đại hội đồng cổ đông “khó ăn nói” với cổ đông, niềm tin của thị trường và DN còn bị tổn thương, nếu cơ quan thuế chưa sớm chấm dứt tình trạng im lặng hiện nay.

Tin bài liên quan