Ảnh AFP

Ảnh AFP

Trút bỏ được nỗi lo, giới đầu tư hồ hởi xuống tiền

(ĐTCK) Chứng khoán toàn cầu đã có phiên giao dịch tích cực trong ngày thứ Tư (12/12) sau những tín hiệu lạc quan đầu tiên về đàm phán thương mại Mỹ - Trung, cùng Canada cho Giám đốc Tài chính Huawei tại ngoại.

Trong ngày thứ Ba, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong cuộc trả lời phóng viên Reuters rằng, Trung Quốc đã mua một số lượng lớn các loại đậu nành của Mỹ và các cuộc đàm phán thương mại với Bắc Kinh đang diễn ra qua điện đàm với sự tham gia của nhiều quan chức 2 nước.

Ngoài ra, Trump cho biết, ông sẽ can thiệp vào một vụ kiện chống lại Giám đốc Tài chính của Huawei Mạnh Vãn Chu  nếu điều đó sẽ giúp đảm bảo một thỏa thuận thương mại.

Trong một diễn biến khác, Giám đốc Tài chính của Huawei đã được tòa án Canada chấp nhận tại ngoại, sau 10 ngày bị bắt tại Vancouver theo yêu cầu của chính quyền Mỹ (với 7,5 triệu USD tiền bảo lãnh và một số điều kiện khác).

Với những thông tin tích cực trên, giới đầu tư đã rút bỏ được gánh nặng, nên hồ hởi xuống tiền, giúp phố Wall hồi phục khá tốt trong phiên giao dịch thứ Tư.

Kết thúc phiên 12/12, chỉ số Dow Jones tăng 157,13 điểm (+0,64%), lên 24.527,27 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 14,29 điểm (+0,54%), lên 2.651,07 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 66,48 điểm (+0,95%), lên 7.098,31 điểm.

Tương tự, trên thị trường chứng khoán châu Âu, bất chấp những bất ổn về chính trị khi Thủ tướng Anh Theresa May có thể đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội do vấn đề đám phán Brexit, nhưng tín hiệu đàm phán thương mại tích cực của Mỹ - Trung, cùng việc Canada cho Giám đốc Tài chính Huawei tại ngoại giúp giới đầu tư chứng khoán châu Âu hứng khởi. Các chỉ số chứng khoán khu vực này tiếp tục tăng điểm mạnh trong phiên thứ Tư.

Kết thúc phiên 12/12, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 73,25 điểm (+1,08%), lên 6.880,19 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 148,92 điểm (+1,38%), lên 10.929,43 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 103,26 điểm (+2,15%), lên 4.909,45 điểm.

Cũng giống chứng khoán Âu, Mỹ, giới đầu tư chứng khoán trên thị trường châu Á cũng hứng khởi với những dấu hiệu tích cực trong việc giải quyết căng thẳng Mỹ - Trung. Trong đó, chứng khoán Nhật Bản có phiên tăng mạnh nhất 1 tháng sau chuỗi các phiên giảm mạnh trước đó. Chứng khoán Trung Quốc và Hồng Kông cũng duy trì đà tăng trong phiên thứ Tư.

Kết thúc phiên 12/12, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 454,73 điểm (+2,15%), lên 21.602,75 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 8,06 điểm (+0,31%), lên 2.602,15 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 415,04 điểm (+1,61%), lên 26.186,71 điểm.

Trên thị trường vàng, dù chứng khoán hồi phục mạnh, nhưng giá vàng không giảm, mà giằng co, trước khi đóng cửa tăng nhẹ do đồng USD giảm trở lại sau phiên tăng hôm thứ Ba.

Kết thúc phiên 12/12, giá vàng giao ngay tăng 2,1 USD (+0,17%), lên 1.245,0 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 tăng 2,5 USD/ounce (+0,2%), lên 1.244,4 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 2 năm 2019 tăng 2,2 USD/ounce (+0,18%), lên 1.250,0 USD/ounce.

Trên thị trường dầu thô, sau phiên hồi phục tốt hôm qua, giá dầu thô quay đầu điều chỉnh nhẹ trở lại trong phiên thứ Tư do nỗi lo về sức cầu khi tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang chậm lại.

Kết thúc phiên 12/12, giá dầu thô kỳ hạn Mỹ giảm 0,50 USD (-0,97%), xuống 51,15 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,02 USD (-0,03%), xuống 50,18 USD/thùng.

Tin bài liên quan